Điệp trùng đồi cát giữa rừng dương

ANTĐ - Với những người thích “phượt” ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định), những đồi cát tuyệt đẹp trên bán đảo Phương Mai luôn là một điểm đến lý tưởng.

Thung lũng cát trên bán đảo Phương Mai

Bán đảo Phương Mai cách trung tâm TP Quy Nhơn chừng 7 km, có nhiều đồi cát còn hoang sơ đẹp đến mê hồn. Nhưng tuyệt nhất là những đồi cát nằm sát mé biển ở xã Nhơn Lý, cách TP Quy Nhơn gần 20 km. Khi đặt chân đến đây, bạn tha hồ thưởng ngoạn những đồi cát điệp điệp trùng trùng nằm xen lẫn giữa rừng dương. Phóng tầm mắt ra xa hơn là những làng chài bình yên ven biển. Trò chơi hấp dẫn nhất tại đây là trượt cát.

 Những thung lũng cát ở xã Nhơn Lý có độ cao khoảng 20m, dốc nghiêng tối đa khoảng 75 độ. Nếu ở Mũi Né (tỉnh Bình Thuận), tốc độ trượt cát tối đa khoảng 6km/h - 12km/h thì ở Phương Mai tốc độ có thể đạt đến 40km/h. Ở các nơi khác thường trượt cát bằng miếng nhựa mỏng còn ở Quy Nhơn lại dùng ván trượt do Công ty du lịch Miền Trung chế tạo nên tốc độ cao hơn. Tuy nhiên, dịch vụ cho thuê ván tại chỗ chưa có nên bạn phải chuẩn bị mọi thứ khi đi trượt cát nếu không đi theo tour. 

Trước khi trượt, bạn phải mang kính chống cát, đeo găng tay và sau đó thì ngồi hoặc đứng trên ván trượt tùy ý. Hít một hơi thật sâu, bạn lấy đà rồi buông tay cho ván trượt với tốc độ mỗi lúc một nhanh dần. Bạn có thể dùng tay để tạo đà hoặc hãm tốc độ trượt tùy ý. 

Sau những giây phút vận động toàn thân khi trượt cát, bạn nên đến bãi biển gần đó để ngâm mình. Địa điểm lý tưởng nhất để tắm biển và ăn hải sản ở khu vực này là Eo Gió (xã Nhơn Lý). Bạn có thể thuê cần câu, mua mồi… rồi ngồi trên những vách đá câu cá mú vào kiếm ăn sát gành đá. Nếu không thích câu cá, bạn có thể mua hải sản của ngư dân địa phương vừa mới đánh bắt đem vào bờ. Những con cá, mực còn đang tươi rói đem tẩm gia vị rồi nướng ngay trên gành đá để nhâm nhi với rượu Bàu Đá thì không có gì “đã” bằng.