Liên hoa

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi may mắn nhận được nhiều giải thưởng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Vai diễn Đại úy công an trong bộ phim "Đấu trí" đã giúp Thanh Sơn giành chiếc cúp "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại "Liên hoan truyền hình toàn quốc 2023".

"Đấu trí" ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào tháng 9-2022, được dàn dựng dựa trên những vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu có thật trong xã hội. Phim thuộc dòng chính luận với lời thoại mang đậm chính chất ngôn ngữ chuyên ngành điều tra phá án, đòi hỏi các diễn viên phải học thoại rất kỹ càng và cẩn thận.

Bộ phim này không gây được tiếng vang như các series phim khai thác đề tài về cuộc chiến giữa lực lượng công an với các băng nhóm tội phạm trước đó. Khâu kịch bản phim cũng bị đánh giá là hơi dài dòng, lan man, không có các tình huống nút thắt được đẩy lên cao trào, quá trình phá án chưa tạo ra sự đột phá. Tuy vậy nỗ lực diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng phần nào được khán giả ghi nhận, trong đó có diễn xuất của Thanh Sơn.

Trong "Đấu trí", Thanh Sơn vào vai Đại úy Vũ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế PC03 của tỉnh Đông Bình, con nuôi của Đại tá Trần Giang (do NSND Trung Anh đóng). Đây được xem là vai diễn đánh dấu sự "lột xác" của Thanh Sơn bởi sau rất nhiều bộ phim tâm lý, tình cảm thì lần này, anh hóa thân vào một hình tượng nhân vật khác hẳn - một chiến sĩ công an đĩnh đạc, mưu lược, tính tình cương trực, có tư duy phá án sắc sảo và quyết tâm đấu tranh để phòng chống tội phạm đến cùng.

Nam diễn viên thừa nhận đây là một vai diễn nhiều thách thức với mình nhưng anh lại thích sự thử thách đó vì nó cho phép bản thân mình thay đổi. Thanh Sơn bày tỏ, đây cũng là vai chính dài hơi nhất, khó nhất từ trước đến nay của mình. Quá trình nhập vai, anh đã phải luôn cố gắng cân bằng để thể hiện được hình ảnh chỉn chu nhưng không bị khô cứng, nhân vật toát ra vẻ dung dị, tự nhiên và đời thường nhất có thể. Một trong những cái khó nhất của anh khi hóa thân vào vai này là phải học thuộc lời thoại với rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, ít được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Dù "Đấu trí" không được đánh giá xuất sắc nhưng mới đây vai diễn Đại úy Vũ đã đem lại cho Thanh Sơn giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan truyền hình toàn quốc 2023. Đây là sự kiện thường niên và lớn nhất trong năm của ngành truyền hình cả nước, do Đài Truyền hình Việt Nam đứng ra tổ chức. Tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan, Thanh Sơn đã bất ngờ nhận về giải thưởng danh giá trên nhờ diễn xuất được cho là ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Đấu trí".

Trước đó, Thanh Sơn với vai diễn trong bộ phim "11 tháng 5 ngày" từng vượt qua hai người bạn đồng nghiệp là Doãn Quốc Đam và Nhan Phúc Vinh để giành chiếc cúp vàng "Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022".

Chia sẻ sau khi giành giải "Nam chính xuất sắc nhất" của Liên hoan truyền hình toàn quốc 2023, Thanh Sơn xúc động cho biết, anh cảm thấy rất tuyệt vời vì rốt cuộc mình đã có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp giải thưởng ý nghĩa này. Nam diễn viên bộc bạch, thời gian qua anh may mắn nhận được nhiều giải thưởng, bản thân anh vì thế cảm thấy rất vui nhưng cũng không tránh khỏi áp lực. Nói vậy là bởi sau khi cầm chiếc cúp danh giá trên tay, anh trăn trở với suy nghĩ làm thế nào để trong lần đóng phim sau, mình có diễn xuất tốt hơn, ấn tượng hơn, xứng đáng với giải thưởng, niềm tin yêu mà ban giám khảo và khán giả đã dành cho mình. Thanh Sơn khẳng định, sự nghiệp diễn xuất của mình giống như một cuộc chạy đường dài, ở đó những giải thưởng chính là sự động viên, khích lệ, tiếp thêm động lực để anh cống hiến hết mình và bền bỉ hơn với nghề.

Cũng trong khuôn khổ lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc 2023, giải thưởng cá nhân "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" đã được trao cho diễn viên Ngân Quỳnh (phim "Mẹ trùm"). Cùng với đó, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải Vàng cho 36 tác phẩmg, giải Bạc cho 67 tác phẩm và 139 tác phẩm được trao giải Khuyến khích.

Ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cho biết, tại kỳ liên hoan năm nay, 714 tác phẩm ở 11 thể loại từ 96 đơn vị dự thi đã bám sát dòng thời sự, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của những người làm truyền hình đối với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng. Đáng chú ý, những tác phẩm đạt giải Vàng ghi nhận nỗ lực sáng tạo của nhiều đài phát thanh - truyền hình các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu… Trong đó, Hải Phòng và Vĩnh Long giành 9 giải Vàng; Ninh Thuận, Lào Cai, Nghệ An giành 6 giải Vàng.