Diễn viên Quốc Trường: Tôi thích chinh phục, cả trong công việc và tình cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình, nổi bật nhất là vai Vũ trong “Về nhà đi con”, Quốc Trường không còn là cái tên xa lạ trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1988 còn bén duyên với màn ảnh rộng và không thể không kể đến thành công trong “Bẫy ngọt ngào”. Tháng 8 này, anh tiếp tục với một vai diễn mới ở dự án điện ảnh thuần võ thuật mang tựa đề “Kẻ ẩn danh”.

Khá kén vai diễn…

- Phóng viên: Sau khi đoạn trailer phim “Kẻ ẩn danh” được công bố, khán giả nhận thấy vai diễn Tùng của Quốc Trường tiếp tục là một vai phản diện, đáng ghét. Vai diễn này và vai Đăng Minh trong phim “Bẫy ngọt ngào” trước đó liệu có điểm chung nào không, thưa anh?

- Diễn viên Quốc Trường: Nhân vật Đăng Minh trong “Bẫy ngọt ngào” và Tùng trong “Kẻ ẩn danh” đều có điểm chung là đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của một người thành công hóa ra lại là “quỷ dữ”. Về sự khác nhau thì vai diễn trong phim “Kẻ ẩn danh” đòi hỏi cao hơn vì ngoài diễn biến về mặt tâm lý, tôi còn phải thể hiện những pha hành động phức tạp. Cho nên tôi phải dành sự tập trung cao hơn, khắc nghiệt hơn so với các vai diễn trước đây từng đảm nhận.

- Anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc khi thể hiện vai diễn hành động đầu tiên này không?

- Tôi có sở thích chinh phục, cả trong công việc và tình cảm. Vì vậy tôi luôn tìm tòi, thử sức trong tất cả các thể loại vai diễn, từ tình cảm, tâm lý đến hành động. Sau vai diễn hành động trong “Kẻ ẩn danh”, tôi nhận thấy diễn hành động khó hơn nhiều các thể loại khác, nhưng nếu đã hóa thân vào nhân vật rồi thì thật sự cảm giác rất… sướng (cười). Vì vậy, nếu có cơ hội tiếp tục thử sức với các thể loại phim hành động thì tôi luôn sẵn lòng.

- Nói như vậy nghĩa là vai diễn này đã mang đến nhiều áp lực nhất định cho anh?

- Quả thực áp lực lớn nhất của tôi là sợ không hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Tôi khá kén chọn khi nhận vai, đồng thời như mọi người biết, tôi luôn bận rộn với công việc kinh doanh nên 1 năm thường chỉ sắp xếp tham gia được 1 hoặc 2 phim. Nhưng khi đã nhận vai, tôi thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật nên cũng đặt nhiều kỳ vọng.

“Kẻ ẩn danh” là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên công bố lịch chiếu vào kỳ nghỉ 2-9-2023, trong bối cảnh 6 tháng cuối năm phim Việt bị các dự án phim quốc tế lấn át. Mùa hè này (tháng 6 đến tháng 8), rạp Việt vắng bóng lịch chiếu của tác phẩm trong nước, thay vào đó là gần 10 phim ngoại liên tiếp phát hành. Chính vì thế, “Kẻ ẩn danh” đang là bộ phim khởi động cho mùa phim Việt cuối năm nay. Phim có sự tham gia của các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Quốc Trường, Mạc Văn Khoa, Vân Trang, Mai Cát Vi, Quỳnh Lý, Kim Hải, Tuyền Mập…

- Được biết trong dự án này Quốc Trường, Kiều Minh Tuấn và Mạc Văn Khoa đều không sử dụng “cascadeur” cho các phân đoạn hành động nguy hiểm. Để làm được điều đó, quá trình tập luyện của anh diễn ra như thế nào?

- Phim hành động muốn chân thật thì diễn viên đánh đấm phải dứt khoát, có nghề. Đó là điều khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đã dành khoảng 4 tháng để tập luyện cùng võ sư, mỗi tuần đều đặn 4 - 5 ngày, mỗi ngày khoảng 3 giờ. Thời gian đầu chưa quen, ngày nào tập về người cũng ê ẩm, có khi tụt đường huyết. Nhưng vì vai diễn, vì sự thể hiện trên phim nên cả tôi và các anh em trong ê-kip sản xuất đều cố gắng hết sức.

- Quốc Trường nhận xét thế nào về cách làm việc của Kiều Minh Tuấn và Mạc Văn Khoa? Đóng phim cùng 2 gương mặt hài nổi tiếng này chắc hẳn đã mang đến cho anh nhiều khoảnh khắc thú vị?

- Cả 2 đều là những diễn viên chuyên nghiệp nên nhập vai rất nhanh. Dù trước đó còn trêu chọc nhau, nhưng khi đạo diễn kêu bấm máy là họ biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi thấy Mạc Văn Khoa là diễn viên trẻ tiềm năng, hài, và rất duyên nữa.

- Quan điểm làm nghệ thuật của anh là gì? Đến nay đã gặt hái được không ít thành công thì quan điểm đó có thay đổi không?

- Quan điểm của tôi là cứ hết mình với nghề, không bao giờ từ bỏ đam mê. Trong mỗi vai diễn, tôi thường dành thời gian để học tính cách nhân vật, sống như nhân vật trong khoảng 3 - 4 tháng nhằm tìm cảm xúc để mang đến những gì chân thật nhất cho khán giả. Đầu tư rất nhiều về mặt cảm xúc cho vai diễn, tôi nghĩ đó là một phần tạo nên thành công của mình.

… và cũng khá tham lam

- Đến thời điểm này, anh có cảm thấy may mắn khi nhiều đồng nghiệp hoạt động lâu năm vẫn đang chật vật với sự nghiệp diễn xuất?

- Công nhận tôi thấy mình khá may khi vai nào cũng được khán giả đón nhận và yêu thích. Đó vừa là niềm vui, vừa là áp lực thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn trong việc lựa chọn vai diễn để thử sức, mang đến những điều mới lạ cho khán giả.

- Đâu là giai đoạn khó khăn nhất với Quốc Trường?

- Có lẽ đó là lúc tôi mới lên Sài Gòn và phải đi thuê trọ. Nhưng càng khó khăn tôi càng phải cố gắng nhiều hơn vì nếu không làm vậy thì không thể chạm được vào giấc mơ của mình.

- Đã bao giờ anh chán nản và nghĩ nên thử nghề khác thay vì tham gia nghệ thuật không?

- Khi đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm mà vẫn chưa gặt hái được chút thành công nào, lúc đó tôi bị mất phương hướng và cảm thấy rất mông lung về công việc hiện tại. Mọi thứ cứ đi ngang cho đến khi tham gia phim truyền hình “Về nhà đi con”. Đây có thể nói là cú hích lớn, giúp sự nghiệp của tôi sang một trang mới. Và cũng từ đó, tôi hầu như không còn suy nghĩ mông lung về con đường nghệ thuật của mình nữa.

- Có nhiều nghệ sĩ sau khi thành công ở mảng diễn viên có xu hướng lấn sân sang lĩnh vực khác như đạo diễn hay nhà sản xuất. Liệu anh sẽ thay đổi đến với một vai trò mới?

- Tôi nghĩ, trong tương lai chắc chắn sẽ thay đổi vì xu thế “tre già măng mọc”. Nhưng hiện tại tôi vẫn “máu” nghề diễn nên chưa tính xa xôi. Nhưng dù làm gì thì cũng cần phải tập trung thì mới có kết quả tốt nhất.

- Hiện tại, anh đã hài lòng với những thành quả đạt được trong công việc lẫn cuộc sống chưa?

- Nếu nói hài lòng hẳn thì chưa, vì tôi còn muốn chinh phục những đỉnh cao khác, cả trong điện ảnh lẫn kinh doanh. Có lẽ một phần vì tôi cũng khá tham lam (cười).

- Tôi biết xung quanh anh có nhiều “vệ tinh” rất tuyệt. Khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp, lại có một nền tảng kinh doanh vững chắc, đã đến lúc Quốc Trường “yên bề gia thất” chưa?

- Chính do ai cũng nghĩ như vậy nên đến giờ tôi vẫn ế (cười lớn). Hiện tại tôi vẫn một mình dù cha mẹ thúc giục chuyện người yêu, nhưng chắc duyên chưa đến.

- Tiền tài, danh vọng có đủ, vậy hạnh phúc đối với Quốc Trường là gì?

- Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy cha mẹ khỏe mạnh, đó là niềm vui lớn nhất!