“Diễn trò” để được... hoãn xét xử (!?)

(ANTĐ) - Từng hai lần bị đưa ra truy tố, xét xử và phải thụ án tù giam nên đối tượng Trần Văn Bắc có khá nhiều “chiêu” làm khó các cơ quan tiến hành tố tụng. Lần thứ ba bị đưa ra tòa, tên trộm “chuyên nghiệp” này càng tỏ rõ bản chất lưu manh.   

“Diễn trò” để được... hoãn xét xử (!?)

(ANTĐ) - Từng hai lần bị đưa ra truy tố, xét xử và phải thụ án tù giam nên đối tượng Trần Văn Bắc có khá nhiều “chiêu” làm khó các cơ quan tiến hành tố tụng. Lần thứ ba bị đưa ra tòa, tên trộm “chuyên nghiệp” này càng tỏ rõ bản chất lưu manh.   

Khoảng 20h30 ngày 5-9-2010, Trần Văn Bắc (SN 1992, trú ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đi xe máy BKS: 29S5-1980 đến nhà Lương Tiến Hảo (SN 1990; HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) rủ đi lòng vòng để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. 22h cùng ngày, tại đường Ngô Gia Tự, thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên, Hảo nhìn thấy anh Nguyễn Việt Anh (SN 1983) đi xe máy chở chị Đặng Thị Hiền (SN 1990), cùng trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội khi đó đang cầm ĐTDĐ trên tay liền bám theo phía sau. Đến trước số nhà 459 đường Ngô Gia Tự, tên Hảo điều khiển xe máy ép sát xe của anh Việt Anh để tên Bắc ngồi sau giật ĐTDĐ trên tay chị Hiền, rồi phóng xe bỏ chạy.

Trần Văn Bắc (bên trái) cùng đồng phạm “vui vẻ” trở về trại tạm giam
Trần Văn Bắc (bên trái) cùng đồng phạm “vui vẻ” trở về trại tạm giam

Bị bất ngờ nhưng anh Việt Anh cùng chị Hiền vẫn kiên quyết đuổi theo và hô hoán mọi người giúp bắt giữ hai tên cướp. Chạy được một đoạn, xe của hai đối tượng va chạm với một xe máy khác nên bị ngã ra đường. Cả hai tên cướp liền bỏ xe máy chạy vào ngõ 298 phố Ngọc Lâm, đồng thời vứt lại chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật. Tên Bắc bị quần chúng nhân dân bắt quả tang; tên Hảo chạy thoát về nhà nhưng cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó…

Tại CQĐT, cả hai đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Tiến hành xác minh, CQĐT còn làm rõ chiếc xe máy mà hai đối tượng dùng làm phương tiện gây án chính là tang vật trong một vụ trộm cắp khác cũng do hai tên này thực hiện. Hôm 22-8-2010, chúng đã lấy chiếc xe máy Wave BKS: 29R9-2066 của anh Hoàng Văn Hoa (trú ở Phố Chợ, Đông Anh, Hà Nội) dựng trước cửa số nhà 25, tổ 3, phường Việt Hưng. Sau đó thay bằng BKS giả 29 S5-1980 và dùng làm phương tiện gây án.

Với các chứng cứ phạm tội cùng lời khai nhận của hai đối tượng, VKSND quận Long Biên đã cáo buộc và truy tố Trần Văn Bắc, Lương Tiến Hảo ra trước tòa án cùng cấp về hai tội danh cướp giật tài sản, theo điểm d, khoản 2, Điều 136 và trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 138-BLHS.

Hôm qua (18-3), TAND quận Long Biên đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Trần Văn Bắc liền tỏ vẻ đau bụng. Mặc dù đã được HĐXX cho nghỉ ít phút để thân nhân Trần Văn Bắc chăm sóc sức khỏe cho bị cáo nhưng phiên tòa vẫn không thể tiếp tục và buộc phải rời sang một ngày khác.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công tố, tên Bắc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần phạm tội này của bị cáo được xác định là tái phạm vì chưa được xóa án tích.

Trịnh Tuyến