Điên tiết, cắn rắn hổ mang đến chết

ANTĐ - Một người nông dân ở Nepal bị rắn cắn khi đang đi thăm ruộng lúa, quá tức giận, ông đã dùng răng cắn con rắn cho đến chết.

Tờ báo Annapurna Post của Nepal đưa tin trong khi đang đi thăm ruộng lúa, một người nông dân ở nước này có tên là Mohamed Salmo Miya phát hiện ra con rắn hổ mang và chỉ có ý định đuổi nó ra khỏi ruộng lúa nhà mình xong nó đã cắn ông trước khiến ông điên tiết dùng chính răng của mình cắn cho đến chết.

Ông Mohamed Salmo Miya cho biết: “Tôi đã có thể đánh chết nó với một cây gậy nhưng do quá tức giận nên đã dùng răng cắn nó”.

Người nông dân 55 tuổi này sống ở một ngôi làng cách thủ đô Kathmandu của Nepal 200km về phí đông nam.

Cảnh sát địa phương cho biết hiện ông Miya đang được điều trị tại trạm xá và không nguy hiểm đến tính mạng. Do loài rắn hổ mang không được liệt vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Nepal nên ông Miya cũng không bị buộc tội giết chết con rắn.