Diễn tập cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy kho xăng dầu Vạn Điểm

ANTĐ - Tình huống giả định là vào khoảng 9 giờ ngày 27-9, trong quá trình xuất nhập xăng ở họng xuất số 3 khu giàn xuất – bến xuất Đỗ Xá (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra cháy phần xăng tràn chảy dưới nền khoang số 2 giàn xuất và gây cháy xe bồn.

Lái xe điều khiển xe bồn ra ngoài hướng về phía cổng số 2. Nhưng đi được một đoạn do ngọn lửa cháy to lái xe nhanh chóng tắt máy, nhảy ra khỏi buồng lái phối hợp với CBCNV kho XD Đỗ Xá chữa cháy. 

          

Khi xảy ra cháy lực lượng cơ sở điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và nhanh chóng tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường thì cũng là thời điểm lực lượng PCCC cơ sở đã dập tắt đám cháy khu vực giàn xuất và chuyển sang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC triển khai chữa cháy xe bồn...

Qua việc tập huấn cho thấy công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh xăng dầu Vạn Điểm đã tuân thủ các biện pháp an toàn PCCC đồng thời chủ động lập các phương án chữa cháy và thường xuyên tập huấn cho đội chữa cháy cơ sở. Tuy nhiên, đối với chất dễ cháy như xăng dầu, nhiệm vụ quan trọng là phòng cháy chứ không phải chữa cháy, do đó việc tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình đảm bảo an toàn PCCC luôn đặt ở vị trí số 1.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 12- Thường Tín khẳng định: “Công tác thường xuyên tập huấn không chỉ là biện pháp kiểm tra “bài” đối với cơ sở có nguy cơ xảy cháy mà còn để nâng cao trình độ, khả năng tác chiến trong công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ của hai lực lượng cơ sở và chuyên nghiệp. Đây cũng là biện pháp tuyên truyền trực quan, sinh động đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC không chỉ cho doanh nghiệp mà còn hữu ích cho người dân”.