- Mỹ cảnh báo ‘hậu quả’ nếu Nga-Ukraine không tổ chức hội nghị thượng đỉnh
- Thành phố nào ở Alaska được chọn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga?
- Matxcơva và Kiev chạy đua ngoại giao trước thềm thượng đỉnh Nga - Mỹ
![]() |
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov |
Theo Đài RT của Nga, lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh là tại bang Alaska của Mỹ vào giữa tháng 8 vừa qua, nơi các cuộc thảo luận tập trung vào những nỗ lực của Washington nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng, vào thời điểm này, không có kế hoạch nào cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tiến trình ngoại giao đã đi vào bế tắc, đồng thời cáo buộc Kiev từ bỏ những nỗ lực hòa bình để theo đuổi các mục tiêu quân sự.
“Họ tin rằng điều gì đó có thể thay đổi trên tiền tuyến và tình hình có thể chuyển biến theo hướng có lợi cho họ”, ông Peskov được truyền thông Nga trích dẫn, “Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại”.
Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng nhận định rằng động lực cho hòa bình được tạo ra bởi cuộc gặp ở Alaska đã “cạn kiệt”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, Tổng thống Putin cảnh báo rằng bất kỳ việc chuyển giao vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nào cũng sẽ đánh dấu một “sự leo thang lớn”.