“Điền kinh - tiệm cận với thế giới”

(ANTĐ) - Ông Trưởng đoàn TTVN đã không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ cùng PV An ninh Thủ đô về tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 16.

Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng:

“Điền kinh - tiệm cận với thế giới”

(ANTĐ) - Ông Trưởng đoàn TTVN đã không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ cùng PV An ninh Thủ đô về tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 16.

Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng
Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng

PV: Có thể nói chúng ta đã thở phào nhẹ nhõm với thành tích của Bích Phương, ông đánh giá về tấm HCV này như thế nào?

Ông Lê Quý Phượng: Tôi đã rất hồi hộp và mất ngủ nhiều đêm để chờ đợi giây phút này. Với riêng tôi, đây là một phần thưởng rất lớn sau những ngày buồn và mệt mỏi vừa qua. Tôi đã luôn tin tưởng trước sau gì chúng ta cũng có HCV sau những quá trình chuẩn bị và cố gắng đến quên mình của các BHL, các VĐV. Trong các buổi họp đoàn hàng ngày tôi vẫn khẳng định với các HLV rằng chúng ta vẫn cố gắng thi đấu hết mình, bởi vì thi đấu tại đấu trường này luôn hết sức khắc nghiệt, chúng ta gặp rất nhiều điều kiện bất lợi. Có thể nói, may mắn đã ngoảnh mặt với chúng ta trong những ngày trước, khi có tới 14, 15 tấm HCB nhưng lại không có nổi tấm HCV nào. Thế nên, tấm HCV quý giá này đã giải tỏa rất nhiều cho chúng tôi sau những điều khó lý giải. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân VĐV, HLV hay các thành viên trong đoàn mà ngay các bạn phóng viên báo chí cũng rất mừng. Tôi thấy anh em báo chí cũng rất buồn khi chờ đợi mãi mà không thấy HCV xuất hiện.

PV: Còn điền kinh thì sao thưa ông, điền kinh đã có một ASIAD bứt phá và quan điểm của ông như thế nào?

Ông Lê Quý Phượng: Đây là một bước ngoặt quan trọng trên lộ trình tiệm cận với thế giới của điền kinh Việt Nam. Với tôi, những tấm HCB hay kể cả HCĐ của điền kinh cũng đều có giá trị như những tấm HCV, vì đây là môn thể thao nữ hoàng của Olympic. Thành tích của các VĐV điền kinh giúp chúng ta có một cái nhìn mới, nhận thức mới, một tư duy mới. Và tôi nghĩ không cách nào khác là chúng ta phải tìm những con đường, tìm thế mạnh của chúng ta để bước tới. Chính điều đó sẽ giúp TTVN sánh ngang với bạn bè khu vực và thế giới.

PV: Đoàn đã không thể hoàn thành chỉ tiêu 4-6 HCV, liệu những gì đã đạt được có khiến ông hài lòng?

Ông Lê Quý Phượng: Có thể đoàn TTVN không hoàn thành chỉ tiêu vàng, nhưng tấm HCV đầu tiên đã giúp cả đoàn giải tỏa sức ép rất nhiều. Về điều này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ vẫn luôn dõi theo đoàn TTVN, qua đó, mong nhận được sự thông cảm từ phía họ. Bên cạnh những sự cố đáng buồn và đáng tiếc khi nhiều môn thế mạnh để tuột HCV, thì chúng ta cũng có rất nhiều thành tích đã dần tiếp cận với thành tích chung của thế giới. Tôi nghĩ qua kỳ đại hội này, chúng ta rất thành công về mặt nhận thức, tự tin hơn và không mặc cảm khi bước ra đấu trường lớn.

Thục Nhi