Indonesia xem xét lại quan hệ với Australia

Indonesia xem xét lại quan hệ với Australia

ANTĐ - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 19-11 tuyên bố, nước này đang xem xét lại quan hệ hợp tác song phương với Australia, sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng tình báo Australia tìm cách nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thống Yudhoyono cũng như phu nhân Tổng thống và các quan chức cấp cao. “Hành động của Australia đang gây tổn hại cho mối quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia”, ông Yudhoyono nói và cho biết, Australia đã “coi thường” phản đối của Indonesia. 
“Nghe lén như vậy là đủ rồi!”

“Nghe lén như vậy là đủ rồi!”

ANTĐ - Ngày 26-10, hàng nghìn người Mỹ đã tổ chức biểu tình rầm rộ tại Đồi Capitol, Thủ đô Washington, phản đối các hoạt động giám sát và nghe lén các cuộc thoại của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).
“Cú sốc” của nước pháp

“Cú sốc” của nước pháp

ANTĐ - Thế giới đã choáng váng khi vụ việc nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Mỹ bị phanh phui, nay đến một đồng minh như Pháp cũng phải sốc vì vụ bế bối khiến thế giới phẫn nộ này.

Mỹ “xuống thang”, Nga nối lại đàm phán phòng thủ tên lửa

Mỹ “xuống thang”, Nga nối lại đàm phán phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 25-3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel, để thảo luận về các vấn đề an ninh và bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về phòng thủ tên lửa, Lầu Năm Góc cho biết.
Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

Mỹ tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

ANTĐ -Theo Tân Hoa Xã, mới đây, trong cuộc đối thoại chiến lược song phương giữa Mỹ và Ba Lan tại thủ đô Vác-sa-va, với sự tham dự của bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, và người đồng cấp Ba Lan, ông Boguslaw Winid, phía Mỹ đã khẳng định sẽ thực hiện giai đoạn 3 của việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Ba Lan.
Mỹ và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Mỹ và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác quân sự

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc cho biết, Thượng tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, đã có cuộc điện đàm với Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.
Nga - Mỹ thảo luận về vấn đề Syria, Triều Tiên

Nga - Mỹ thảo luận về vấn đề Syria, Triều Tiên

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 17-2 đã có cuộc điện đàm quan trọng để thảo luận về giải pháp cho tình hình ở Syria và về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO

Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO

ANTĐ - Chính phủ Pakistan vừa đồng ý mở lại các tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xin lỗi về vụ không kích hồi tháng 11 năm ngoái khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. 
Tổng thống Obama “choáng váng” về vụ xả súng của lính Mỹ

Tổng thống Obama “choáng váng” về vụ xả súng của lính Mỹ

ANTĐ - Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/3 đã điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai "để bày tỏ sự choáng váng và đau buồn" về vụ một lính Mỹ xả súng tại quốc gia Nam Á này, khiến 16 dân thường thiệt mạng.