ANTĐ - Nhóm kỹ sư thuộc ĐH Binghamton (Mỹ) cho biết, họ đã sáng tạo loại pin giấy giá cực rẻ dựa vào quá trình hô hấp của vi sinh vật trong nước bẩn và nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản.
ANTĐ - Hãng Thync của Mỹ vừa bán ra thị trường thiết bị dán trán cùng tên có khả năng trấn an và cải thiện cảm xúc người dùng khi đối mặt với tình trạng căng thẳng thần kinh (stress).
ANTĐ - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một màng tim điện tử bằng cách sử dụng công nghệ in 3D, trên lý thuyết màng điện tử này có thể giúp trái tim không bao giờ ngừng đập.
ANTĐ - EMPHASIS (được viết tắt từ cụm từ Explosive Material Production Hidden Agile Search and Intelligence System) là một dự án do EU tài trợ để phát hiện việc sản xuất thuốc nổ, chế tạo bom của tội phạm khủng bố. Dự án được thực hiện bởi 9 đối tác dưới sự điều phối của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển (FOI). Phát hiện bom tự tạo từ nước thải là ý tưởng hay, đang được mong chờ sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong phòng chống khủng bố.
ANTĐ - Bằng cách sử dụng các điện cực, các nhà khoa học đã liên kết được bộ não của hai con chuột sống ở 2 lục địa khác nhau. Đây là thông tin bất ngờ, đầy thú vị với giới khoa học, các nhà khoa học hi vọng nghiên cứu này sẽ xây dựng một máy tính hữu cơ toàn cầu.
ANTĐ - Những người mù có thể nhìn trở lại nhờ công trình khoa học “Bionic eye”(mắt sinh học điện tử) Argus II. Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã có thể “chuyển“ các chữ cái và lời nói vào võng mạc của người mù để bệnh nhân đọc được chính xác những gì mình thấy.
ANTĐ - Johnny Ray, thợ xây tường đá, bị đột quỵ cuống não (brain-stem stroke) vào năm 1997 ở tuổi 59, dẫn đến “hội chứng khóa trong” (locked-in syndrome) - não vẫn tư duy được như thường nhưng mọi bộ phận trên cơ thể, trừ đôi mắt, đều không thể cử động được.
ANTĐ - Một ngày nào đó, nếu bạn thấy một con gián đi lang thang trong nhà, hay bọ cánh cứng cứ lượn lờ thì rất có thể nhà bạn đang bị theo dõi. Bởi trong tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ cấy vào côn trùng những thiết bị như điện cực, pin và thậm chí là camera để điều khiển chúng từ xa, biến chúng thành những "điệp viên" đặc biệt.
ANTĐ - Công ty Spektikor của Phần Lan mới đây đã cho ra đời máy đo nhịp tim dùng một lần. Theo thông tin mà các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải hồi đầu tuần, khác với máy theo dõi nhịp tim thông thường, thiết bị này dùng để đo nhịp tim “siêu tốc”, được thiết kế cho các chuyên gia sơ cứu, đặc biệt là áp dụng cho sơ cứu ban đầu trong các tai nạn lớn, thảm họa và khủng hoảng khác.