Điện Biên Phủ thuộc tỉnh nào?

ANTĐ - Tháng 11-2003, Quốc hội ra Nghị quyết trong đó tách tỉnh Lai Châu (cũ) thành hai tỉnh mới là tỉnh Lai Châu (mới) và tỉnh Điện Biên. Từ đó, địa danh Điện Biên Phủ chính thức có “hộ khẩu” mới thuộc tỉnh Điện Biên. 

Ấy vậy mà trong dự án gắn thêm biển chú giải cho tên đường, phố ở Hà Nội, đơn vị thực hiện đã tự ý di chuyển địa danh Điện Biên Phủ sang tỉnh Lai Châu chỉ bằng một đoạn miêu tả ngắn ngủi: “Điện Biên Phủ: Tên địa danh thuộc tỉnh Lai Châu, nơi diễn ra trận đánh quyết liệt của quân và dân ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm thực dân Pháp kéo dài 55 ngày đêm”.

Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ ngày tấm biển “đàng hoàng” treo lên, tôi vẫn hàng ngày đi qua con đường này đến cơ quan và để ý thấy không ít người chăm chú đọc tấm biển. Có người đọc xong mỉm cười, có người ngơ ngác, người gật gù. Tôi đồ rằng sẽ có rất nhiều người từ nay tin rằng Điện Biên Phủ hiện giờ lại trở về với tỉnh Lai Châu thật.