Điểm nóng khủng bố mới?

(ANTĐ) - Những kết quả điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào đội tuyển cricket của Sri Lanka tại thành phố Lahore, Pakistan, nhiều khả năng là tổ chức Lashkar-e-Taiba từng được chính Cơ quan tình báo Pakistan dung dưỡng.

Điểm nóng khủng bố mới?

(ANTĐ) - Những kết quả điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào đội tuyển cricket của Sri Lanka tại thành phố Lahore, Pakistan, nhiều khả năng là tổ chức Lashkar-e-Taiba từng được chính Cơ quan tình báo Pakistan dung dưỡng.

Người dân Pakistan tưởng nhớ các nạn nhân và đòi trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm khủng bố

Người dân Pakistan tưởng nhớ các nạn nhân và đòi trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm khủng bố

Rất nhiều người đã chỉ ra những điểm giống nhau giữa vụ tấn công đội tuyển cricket Sri Lanka ngày 3-3 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và 7 người bị thương với vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Mumbai của ấn Độ tháng 11-2008. Hai vụ khủng bố chấn động đều là những cuộc tấn công kiểu biệt kích với phương thức hành động, cách thức tổ chức, vũ khí trang bị... tương tự nhau.

Bởi vậy, khi các nhà điều tra còn chưa tìm ra manh mối và cũng chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố tại Lahore, không ít người đã nghi ngờ tổ chức đứng đằng sau vụ khủng bố này với vụ khủng bố Mubai có thể chỉ là một. Trước đó, ấn Độ cáo buộc Lashkar-e-Taiba (LeT) là nhóm khủng bố lên kế hoạch và tổ chức vụ tấn công đẫm máu vào thành phố Mumbai.

Nay những kết quả điều tra mới nhất của cảnh sát Pakistan cho thấy LeT nhiều khả năng là thủ phạm của vụ tấn công vào đội tuyển cricket Sri Lanka. Theo kênh truyền hình Pakistan Geo News ngày 6-3, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai kẻ tình nghi tham gia vụ tấn công ở Lahore từng được huấn luyện tại trại của LeT.

Việc LeT đang nổi lên như là nghi phạm số một của vụ tấn công khủng bố mới đây tại Lahore làm không ít người ở Pakastan giật mình. LeT là một trong những tổ chức Hồi giáo cực đoan chống lại Chính phủ Afghanistan những năm 1980 và ấn Độ sau này được Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) hậu thuẫn và dung dưỡng.

Sau vụ khủng bố đầy manh động vào tofa nhà Quốc hội ấn Độ tháng 12-2001 và đặc biệt là vụ tấn công đẫm máu tại Mumbai, ấn Độ đã điểm mặt chỉ tên thủ phạm LeT và đòi Pakistan phải triệt phá tổ chức khủng bố này. Thế nhưng, phía Pakistan vẫn chưa có hành động mạnh tay cho dù Mỹ, Anh... đã xếp LeT vào danh sách khủng bố.

Theo các nhà phân tích, nếu LeT đúng là thủ phạm vụ khủng bố Lahore thì đó là cú ra đòn đầu tiên nhưng có thể chưa phải là cuối cùng của tổ chức cực đoan này tại Pakistan. Rồi đây, Pakistan sẽ còn phải đau đầu với câu hỏi làm sao có kiểm soát và triệt phá nhóm khủng bố LeT.

Trước mắt vụ tấn công có thể làm tiêu tan hy vọng được đồng tổ chức giải vô địch cricket, môn thể thao rất được yếu thích ở Pakistan, cùng với ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh của Pakistan.

Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là Pakistan có thể trở thành điểm nóng khủng bố mới. Không phải ngẫu nhiên mà Ngoại trưởng Anh David Miliband ngày 6-3 đã khẳng định tình hình an ninh tại Pakistan hiện “rất nghiêm trọng” và cho rằng Islamabad cần mạnh tay chống lại mối đe dọa từ kẻ thù ở trong nước như nhóm khủng bố LeT chứ không phải là những kẻ thù từ bên ngoài.

Hoàn Tuấn