Xử lý mạnh tay doanh nghiệp bán thương hiệu

Xử lý mạnh tay doanh nghiệp bán thương hiệu

ANTĐ - Chiều qua 10-6, Bộ GTVT đã họp khẩn về hạ tầng và ATGT, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, đề ra giải pháp để ngăn chặn TNGT đặc biệt nghiêm trọng gia tăng. 
Xóa hết các điểm đen tai nạn giao thông

Xóa hết các điểm đen tai nạn giao thông

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013, tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Tết và lễ hội mùa Xuân 2013. 
Hơn 600 người chết vì TNGT trong năm 2012

Hơn 600 người chết vì TNGT trong năm 2012

ANTĐ - Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng CSGT-CATP Hà Nội, trong năm 2012, trên địa bàn toàn thành phố đã xảy ra 813 vụ TNGT, làm chết 653 người và bị thương 410 người. 
“Ngã tư thanh niên làm theo lời Bác”

“Ngã tư thanh niên làm theo lời Bác”

ANTĐ - Đó là kế hoạch vừa được Đoàn cơ sở Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội thực hiện từ hôm qua 5-10, với mục tiêu phòng ngừa ùn tắc và làm giảm TNGT trong những giờ cao điểm trên địa bàn Thủ đô. 

Phải rung chuông liên hồi

Phải rung chuông liên hồi

ANTĐ - Một năm nước ta có không biết bao nhiêu cuộc thi. Nào là hoa hậu, “Sao Mai điểm hẹn”, “Bước nhảy hoàn vũ”, rồi “Cặp đôi hoàn hảo”, “Việt Nam Idol”…
Mong ước xa vời

Mong ước xa vời

ANTĐ - Cuối tuần qua, người dân cả nước, bàng hoàng xót xa khi vụ TNGT xe khách thảm khốc cướp đi sinh mạng của 37 người tại cầu Serepok và 21 hành khách khác bị thương. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Cả lái xe và phụ xe khách đều đã thiệt mạng do đó muốn làm rõ nguyên nhân, có lẽ tất cả đều trông chờ vào “hộp đen”. 
Nguy cơ “điểm đen” TNGT ở cầu cạn Thanh Trì

Nguy cơ “điểm đen” TNGT ở cầu cạn Thanh Trì

ANTĐ - Tại khu vực đường dẫn lên cầu cạn đi cầu Thanh Trì (đoạn đầu đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội) hướng đi về đường Khuất Duy Tiến hiện đang là “điểm đen” về TNGT. Chỉ tính từ tháng 9-2011 đến nay đã xảy 6 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 4 người…

Báo động TNGT ở ngoại thành

Báo động TNGT ở ngoại thành

ANTĐ - Trong số 140 vụ TNGT nghiêm trọng làm 148 người chết và 73 người bị thương thuộc địa bàn do Phòng CSGT-CATP Hà Nội quản lý chiếm 47,1% với 66 vụ, còn lại 74 vụ TNGT làm 88 người chết và bị thương ở các tuyến đường liên huyện, liên xã ở các huyện ngoại thành. Đây là đánh giá của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng phòng CSGT đối với tình hình trật tự ATGT từ đầu năm đến nay. 
Cần chấn chỉnh ngay

Cần chấn chỉnh ngay

ANTĐ - Đoạn đường sắt chạy qua khu vực huyện Phú Xuyên chạy song song với Quốc lộ 1A cũ, là nơi thường xuyên xảy ra những tai nạn giao thông đường sắt thương tâm. Do vậy, từ lâu tại khu vực “điểm đen” này, các ngành chức năng đã cho xây dựng một hệ thống cột phân cách bằng sắt nhằm bảo vệ an toàn giao thông.
Ô nhiễm... hành vi

Ô nhiễm... hành vi

ANTĐ - Năm 2012 là “Năm An toàn giao thông”. Không biết đến cuối năm nay, khi kết thúc 365 ngày sẽ tổng kết được những thành tích gì, có ghi nhận giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương? Đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức của người tham gia giao thông, hành vi ứng xử, văn hóa giao thông liệu có thực sự tạo nên một bước đột phá? Ngay khi bước vào “Năm An toàn giao thông”, dư luận xã hội đã liên tục bị “choáng váng” bởi hàng chục vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Còn 60 “điểm đen” tại Hà Nội

Còn 60 “điểm đen” tại Hà Nội

ANTĐ - Hôm nay 5-2, Phòng CSGT-CATP Hà Nội cho biết, trong năm 2011 đơn vị đã xóa được 65 “điểm đen” về TNGT trên toàn địa bàn thành phố, tuy nhiên, số điểm phát sinh mới lên tới con số 49 và có 11 điểm trùng với năm 2010, nâng tổng số “điểm đen” hiện nay lên 60 điểm.
Chuyện người gác chắn tàu ở điểm “đen”

Chuyện người gác chắn tàu ở điểm “đen”

ANTĐ - Câu chuyện người gác chắn tàu thầm lặng Bạch Như Hoa (53 tuổi) ở phường An Tây (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã níu chân chúng tôi khi trở về nơi được mệnh danh là “điểm chết”.
4.000 tình nguyện viên về xã, phường

4.000 tình nguyện viên về xã, phường

ANTĐ - Sáng qua 15-7, 4.000 tình nguyện viên đến từ các trường ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt triển khai về tình nguyện tại 577 xã, phường trong 1 tháng.