Tiền Giang:
Dịch bệnh lở mồm long móng lan rộng
(ANTĐ) - Theo Ban chỉ đạo tỉnh Tiền Giang về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tính đến hết ngày 4/3, trên địa bàn tỉnh có 599 hộ chăn nuôi ở 82 xã của 8 huyện, thành phố (tăng thêm 40 xã so với thời điểm công bố dịch) có gia súc nhiễm bệnh lở mồm long móng (LMLM). Trong đó: heo nhiễm bệnh là 7.300 con, số chết trên 1.600 con, đề nghị tiêu hủy 4.622 con, thực hủy 4.923 con, trong lượng tiêu hủy 105 tấn. Riêng bò có 65 con nhiễm bệnh, hủy 1 con.
>>>>>Dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp
Tiền Giang khẩn trương tiến hành các biện pháp tiêm phòng để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng |
Hiện nay, bệnh LMLM ở heo trên địa bàn Tiền Giang xảy ra nghiêm trọng nhất là ở huyện Chợ Gạo, Cai Lậy, Gò Công Tây và Tp Mỹ Tho. Giai đoạn heo chết nhiều nhất là lúc heo con theo mẹ hoặc mới tách bầy.
Theo kết luận của Cơ quan thú y vùng 6, vi rút LMLM đang gây bệnh ở Tiền Giang là týp 0, do đó loại vác xin mà Tiền Giang đang sử dụng để tiêm phòng cho đàn gia súc là phù hợp.
Theo nhận định của Ban chỉ đạo tỉnh, thời gian qua bệnh chỉ tập trung ở hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, chủ yếu hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện nay lượng vắc xin chống dịch còn rất ít, nguồn mua chưa có, do đó khả năng dịch bệnh LMLM tấn công vào các trang trại nuôi gia súc là rất lớn.
Về việc tiêm phòng dịch bệnh LMLM, Chi cục thú y tỉnh đã tạm cấp trên 2.000 liều vắc xin 3 týp và 140 ngàn liều vắc xin 1 týp để các huyện tiêm phòng miễn phí bao vây ổ dịch. Ngoài ra, Chi cục Thú y còn xuất bán cho các hộ chăn nuôi 58.700 liều vắc xin LMLM 1 týp.
Ban chỉ đạo cũng đã tiến hành tổ chức kiểm dịch vận chuyển heo ra ngoài tỉnh 420 lô hàng với trên 16 tấn thịt heo và 60 heo con, kiểm soát giết mổ hơn 2.000 con bò, gần 13.500 con heo.
Thành Công