Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới

ANTĐ - Sau trận thảm bại 1-5 trước Hà Lan, các nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục trình diễn phong độ mờ nhạt và thiếu sức sống trong thất bại 0-2 trước Chile và chính thức bị loại tại VCK World Cup 2014 ngay từ vòng bảng.
Áp lực phải có 3 điểm cùng tinh thần sa sút sau thảm họa ở trận đấu mở màn khiến các cầu thủ Tây Ban Nha không còn là chính mình trong trận đấu với Chile. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, lưới của thủ thành Casillas suýt chút nữa đã phải rung lên sau các pha dứt điểm của Vargas.

Trước lối chơi pressing mạnh mẽ của Chile, đội bóng đương kim vô địch thế giới bế tắc trong việc triển khai bóng và hoàn toàn đánh mất thế trận trước đối thủ chưa từng thắng họ trong lịch sử. Phút 18, khung thành Tây Ban Nha thêm 1 lần chao đảo sau tình huống dứt điểm bằng đầu của Gonzalo Jara khi phối hợp đá phạt góc cùng các đồng đội.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 1
Chile nhập cuộc đầy tự tin trước đội bóng đương kim vô địch thế giới

Tưởng chừng các học trò của HLV Del Bosque có thể giành lại thế trận, sau khi tạo ra liên tiếp 2 cơ hội uy hiếp khung thành Chile nhưng Alonso hay Diego Costa không thể tận dụng. Thế nhưng, đây mới là thời điểm Tây Ban Nha sụp đổ.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 2
Tình huống mở tỷ số của Vargas 

Phút 20, hàng thủ đội bóng xứ sở bò tót vỡ toang sau tình huống chọc khe tinh tế của Alexis Sanchez cho đồng đội căng ngang để Vargas thoải mái qua mặt thủ thành Casillas, dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 3
Các cầu thủ Tây Ban Nha không còn là chính mình

Bị thủng lưới, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và lần lượt Alonso, Diego Costa tung ra các pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Bravo. Thế nhưng, không chỉ sa sút tinh thần trên sân bóng, các chân sút của La Roja còn tỏ ra vô duyên trong trận đấu này.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 4
Aranguiz đặt dấu chấm hết cho La Roja ngay trong hiệp 1

Bi kịch lại xảy ra với đội bóng đương kim vô địch thế giới ở phút 43 khi Aranguiz sút bồi trong vòng cấm tung lưới Casillas, nhân đôi cách biệt cho Chile. Trước đó, thủ thành của Real chỉ có thể đấm bóng cản phá pha sút phạt hiểm hóc của Alexis Sanchez.

Không còn gì để mất, HLV Del Bosque chỉ đạo các học trò dâng cao tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2 nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc màu trắng do các cầu thủ Chile tạo nên trước khung thành thủ môn Bravo.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 5
Iniesta đơn độc và bất lực trước hàng phòng ngự dày đặc của Chile

Những cơ hội ngon ăn nhất lại bị Diego Costa hay Busquets bỏ lỡ hết sức đáng tiếc khi trước mặt chỉ còn là khung thành trống trải. Không ghi được bàn thắng, khung thành thủ môn Casillas còn liên tiếp bị uy hiếp trước các tình huống phản công đầy tốc độ và sắc bén của Chile.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 6
Nỗi thất vọng vô bờ bến của Busquets...

Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 7
...cũng như Diego Costa khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn, cả Isla và Vidal đều có thể giúp đội nhà giành thắng lợi tưng bừng hơn trước Tây Ban Nha nhưng tỷ số 2-0 là quá đủ để Chile sớm giành vé vào vòng trong với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt đấu.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 8
Tây Ban Nha - nỗi thất vọng lớn nhất tại VCK World Cup 2014

Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 9
HLV Del Bosque lặng lẽ bên đường biên

Trận đấu khép lại sau hai tình huống dứt điểm đẹp mắt của Cazorla và Iniesta nhưng đều bị thủ thành Bravo xuất sắc cản phá. Như vậy, Tây Ban Nha là đội đương kim vô địch thế giới thứ 4 trong lịch sử bị loại ngay ở vòng bảng tại kỳ World Cup kế tiếp, sau Brazil, Pháp và Italia.
Địa chấn ở Maracana: Tây Ban Nha trở thành cựu vô địch thế giới ảnh 10
Tây Ban Nha đã trở thành cựu vô địch thế giới  

Đội hình 2 đội:
Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos, Alba, Iniesta, Alonso (Koke; 46’), Silva, Busquets, Pedro (Cazorla; 76’), Diego Costa (Torres; 64’).
Chile: Bravo, Medel, Silva, Jara, Isla, Mena, Aranguiz (Gutierrez; 64’), Diaz, Vidal, Vargas, Sanchez.