Địa bàn không tiếng pháo

(ANTĐ) - Quyết tâm không để xảy ra pháo nổ trên địa bàn, CAH Thanh Oai thành lập tổ công tác phối hợp với công an các xã tới từng hộ dân tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép…

CAH Thanh Oai:

Địa bàn không tiếng pháo

(ANTĐ) - Quyết tâm không để xảy ra pháo nổ trên địa bàn, CAH Thanh Oai thành lập tổ công tác phối hợp với công an các xã tới từng hộ dân tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép…

Chú trọng phòng ngừa

Theo chân tổ công tác của CAH Thanh Oai, chúng tôi xuống xã Cao Viên, địa bàn được xác định là trọng điểm về pháo của huyện. Trên đường đi, Trung tá Dương Văn Thích, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH - CAH Thanh Oai cho biết, mặc dù các hộ gia đình đã bỏ nghề pháo truyền thống sau khi Chính phủ ban hành các nghị định về cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo trái phép, nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn có một số hộ, cơ sở kinh doanh liên quan đến chất cháy nổ như sản xuất pháo hoa nghệ thuật, đèn trời, tạo dựng khói lửa… được Nhà nước cho phép hoạt động. Thực tế đã xảy một số vụ vi phạm, dẫn đến hậu quả chết người tại một công ty TNNH ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Xác định nguy cơ tiềm ẩn về pháo trên địa bàn, CAH Thanh Oai chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị công an cơ sở luôn coi trọng công tác phòng chống vi phạm về pháo trên địa bàn, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thực hiện kế hoạch của CATP về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Tân Mão 2011, CAH Thanh Oai đã tiến hành rà soát, xác định 47 hộ, đối tượng liên quan đến pháo trên địa bàn, nghi vấn 23 hộ sản xuất, 24 hộ có biểu hiện buôn bán pháo, trong đó xã Cao Viên có 17 hộ nghi sản xuất, 1 hộ nghi buôn bán pháo do có người trong gia đình thường xuyên kinh doanh, vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới về. Ngoài ra, các xã nghi có người buôn bán pháo như Kim Thư, Cao Dương, Bình Minh, Thanh Thùy, Phương Trung cũng đã được CAH Thanh Oai lên danh sách để chủ động biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Hiệu quả của tuyên truyền

Tới các hộ gia đình ở xã Cao Viên, chúng tôi thấy công tác tuyên truyền, vận động chủ trương của Nhà nước về cấm pháo đã được các ngành, các cấp trên địa bàn mà chủ công là lực lượng CAH Thanh Oai cùng với công an các xã tiến hành đã góp phần làm chuyển biến rõ nét nhận thức của người dân. 100% các hộ làm nghề pháo truyền thống đã chuyển đổi nghề để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản gia đình nói riêng và trong cộng đồng nói chung. “Tuy nhiên cũng phải mất 2, 3 năm trăn trở bởi không thể một sớm, một chiều “đổi nghề” là ổn định kinh tế” - ông Vũ Văn Sinh, một nghệ nhân làm pháo trước đây, nay là một chủ kinh doanh tâm sự và khẳng định, chủ trương cấm pháo là đúng, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân trong xã. Trước đây, do gia đình làm pháo nên con cháu trong nhà ham kiếm tiền, bỏ học rất nhiều. Đến nay, số con em trong xã đỗ vào các trường đại học chiếm tỷ lệ 50%.

Ngoài tổ công tác của huyện, các xã căn cứ vào tình hình địa bàn cũng xúc tiến thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết “nói không” với pháo. Phó Trưởng Công an xã Cao Viên Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong những ngày tới, Công an xã Cao Viên phối hợp với lực lượng CAH Thanh Oai tiếp tục tổ chức ký cam kết với các hộ dân trên địa bàn, quyết tâm không để xảy tiếng pháo nổ trên địa bàn dịp Tết Tân Mão 2011.

Trung Hiếu