Điều chỉnh mức thu phí tham quan

Điều chỉnh mức thu phí tham quan

ANTĐ - Phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài, đối với người lớn, mức thu không quá 40.000 đồng/lần/người; đối với trẻ em, mức thu không quá 20.000 đồng/lần/người. 
Bát nháo, "cướp" cả nơi ở của thánh thần

Bát nháo, "cướp" cả nơi ở của thánh thần

ANTĐ - Dường như, con người bây giờ bị phủ đầu bởi tham sân si thường nhật mà “dạn dĩ” hơn, không biết sợ là gì. Họ sống lệch khung truyền thống đã định hình như một thứ giá trị tồn tại hàng trăm năm qua. Họ sinh sống, ngang nhiên chà đạp, lấn chiếm và cướp đoạt nơi ở của thần thánh.
Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

Tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò

ANTĐ - Là tên cuộc thi do Chi đoàn thanh niên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh - CATP Hà Nội, Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam, phối hợp với Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò vừa tổ chức, chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2014).
Phê duyệt Quy hoạch di tích lịch sử Tân Trào

Phê duyệt Quy hoạch di tích lịch sử Tân Trào

ANTĐ - Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Bảo Trấn Lao, di tích chiến tranh

Bảo Trấn Lao, di tích chiến tranh

ANTĐ - Nằm trên cung đường huyết mạch nối giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, thông sang nước bạn Lào, vị trí trọng yếu trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, trên con đường này, mỗi chặng đường đều là những dấu ấn lịch sử, những chứng tích chiến tranh. Tuy nhiên, có một địa danh vừa là di tích lịch sử, chứng tích chiến tranh và cũng là một địa danh với phong cảnh đẹp hấp dẫn và một vẻ đẹp đa dạng, đặc sắc của cộng đồng dân cư nơi đây, Lao Bảo.
Liên hoan Thanh niên Việt - Trung

Liên hoan Thanh niên Việt - Trung

ANTĐ - 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ lên đường tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc được tổ chức từ ngày 24 đến 27-11 tại Quảng Tây, Trung Quốc. 
Rao bán cây sưa cổ thụ 50 tỷ đồng để trùng tu di tích

Rao bán cây sưa cổ thụ 50 tỷ đồng để trùng tu di tích

ANTĐ - Dư luận đang xôn xao về việc một cây sưa hơn 200 năm tuổi (đình Đông Cốc, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) được rao bán với giá 50 tỷ đồng. Cũng có những người đã đánh tiếng hỏi mua, thậm chí, có người đặt cọc ngay 200 triệu đồng giữ chỗ. Những người dân sống quanh khu vực cho rằng BQL di tích đã lén lút rao bán cây, vì họ thấy nhiều đoàn khách vẫn âm thầm vào xem cây, định giá. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm ở khu di tích Hỏa Lò

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm ở khu di tích Hỏa Lò

ANTĐ - Đó là một ngày mùa thu cách đây 19 năm. Năm ấy, theo kế hoạch được thành phố Hà Nội phê duyệt, nhà tù Hỏa Lò sẽ bị phá một phần để liên doanh với nước ngoài xây dựng Tháp Hà Nội; chỉ giữ lại mặt trước phía phố Hỏa Lò làm chứng tích lịch sử cách mạng - nơi giam cầm nhiều chiến sỹ yêu nước và chiến sỹ cách mạng qua các thời kỳ. 
Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của Đại tướng giao

Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của Đại tướng giao

ANTĐ - Trong tâm khảm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang Cốc Bó (Cao Bằng) là ngọn nguồn cách mạng, là di tích lịch sử cách mạng hàng đầu. Những năm tháng cuối đời, Đại tướng đau đáu khôn nguôi với việc bảo tồn, tôn tạo hang Cốc Bó. Năm 2004, những người lính Công binh được Đại tướng tin tưởng trao nhiệm vụ đặc biệt này…

Lam Kinh đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt

ANTĐ - Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích lịch sử Lam Kinh và lễ hội Lam Kinh 2013 sẽ được tổ chức vào 8h ngày 26-9 tại sân Chính Điện, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hóa, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. 
"Ao thu" của nhà văn Nguyễn Khuyến và câu chuyện cấp sổ đỏ cho di tích

"Ao thu" của nhà văn Nguyễn Khuyến và câu chuyện cấp sổ đỏ cho di tích

ANTĐ - Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1941), hậu duệ thứ năm của cụ Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến, vẫn phải lặn lội đi khắp các ban ngành để xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất dòng họ ông bao đời truyền lại. Gần nửa đời người hương hỏa, chăm sóc di tích của tiền nhân, giờ đây, ông phải đứng trước hoàn cảnh trớ trêu: Không được công nhận quyền sử dụng mảnh đất của tổ tiên.