Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015

ANTĐ - Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 chủ đề "Kết nối các di sản thế giới" sẽ diễn ra vào tối 3/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. 
Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam

Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam

ANTĐ - Ngày hội du lịch năm 2015 với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam” do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Cục Công tác phía nam Bộ VH-TT-DL và Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra từ 26 - 29.3 tại khu B, công viên 23.9 (Q.1), thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên truyền rõ giá trị văn hóa - lịch sử, tri ân bậc tiền nhân

Tuyên truyền rõ giá trị văn hóa - lịch sử, tri ân bậc tiền nhân

ANTĐ - Hôm qua 2-3 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại Nam Định đã diễn ra nghi lễ rước nước, tế cá truyền thống ở quần thể khu di tích đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Đây là năm thứ hai nghi lễ này được khôi phục và trở thành một nội dung chính trong lễ hội Khai ấn Đền Trần. Nghi lễ có ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần - vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới và gắn bó với sông nước. 

Về bên dòng Tiêu Tương nghe câu quan họ cổ

Về bên dòng Tiêu Tương nghe câu quan họ cổ

ANTĐ - Với chủ đề “Bên dòng Tiêu Tương”, chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” 2015 sẽ diễn ra vào ngày 7-3, tức 17 tháng Giêng âm lịch tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh. 

Người trẻ “Về nguồn”

Người trẻ “Về nguồn”

ANTĐ - Chiều qua (27-1), Quỹ Văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Nội) đã phát động chương trình “Về nguồn - trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nội Xuân Ất Mùi”. 

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản thế giới

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản thế giới

ANTĐ - Tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 9 của UNESCO diễn ra tại thành phố Paris, nước Cộng hòa Pháp vào 17h10 ngày 27-11 (tức 23h10 giờ Việt Nam), Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Kịch rối Nhật Bản tại Hà Nội

Kịch rối Nhật Bản tại Hà Nội

ANTĐ - Nằm trong các hoạt động giao lưu văn hóa 2014, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn kịch rối Nhật Bản “Bunraku gặp gỡ ASEAN”. 
Bảo vệ và phát huy giá trị tranh Đông Hồ

Bảo vệ và phát huy giá trị tranh Đông Hồ

ANTĐ - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ” giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến 2030. 
 Liên hoan tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ 2

Liên hoan tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ 2

ANTĐ - Sau lần đầu ra mắt và thu được những kết quả tốt đẹp, từ cuối tháng 4 và kéo dài đến đầu tháng 11-2014, Liên hoan tín ngưỡng thờ Mẫu lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.  
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival “Đờn ca tài tử”

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival “Đờn ca tài tử”

ANTĐ -Với chủ đề “Đờn ca tài tử, Tình người - Tình đất phương Nam”, Festival “Đờn ca tài tử ” quốc gia lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 20-25/4 tại tỉnh Bạc Liêu với sự tham gia của 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông, Tây Nam Bộ và tỉnh Ninh Bình. Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức.
Hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”

Hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”

ANTĐ - Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam vừa hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”. Dự kiến, sau khi có sự thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, hồ sơ này sẽ được đệ trình Thủ tướng Chính phủ, gửi tới UNESCO xem xét công nhận là  Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. 
Đờn ca tài tử trở thành Di sản thế giới

Đờn ca tài tử trở thành Di sản thế giới

ANTĐ - Vào 15h47 ngày 5-12 (theo giờ Việt Nam), Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tin vui này được công bố tại Phiên họp của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan.