Dí "phóng lợn" vào các cặp tình nhân, cướp tài sản

ANTĐ - CAQ Tây Hồ (Hà Nội) vừa tóm gọn nhóm cướp tuổi teen gồm 5 đối tượng. Ổ nhóm này đã liên tiếp gây ra các vụ cướp manh động xung quanh khu vực hồ Tây.
Chiều 13-3, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau hơn 1 tuần tổ chức truy lùng gắt gao, cơ quan công an đã tóm gọn nhóm 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các cặp tình nhân trên địa bàn quận Tây Hồ, chỉ trong 1 buổi tối.

Các đối tượng trong ổ nhóm này gồm: Hà Minh Đức (SN 1997), Phạm Hoài Ninh (SN 1997), cùng trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; Trương Nhật Hưng (SN 1998), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Hoa Tiến Đạt (SN 1996), trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng và Triệu Việt Anh (SN 1997), trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.
Dí "phóng lợn" vào các cặp tình nhân, cướp tài sản ảnh 1
Đầu vụ Hoa Tiến Đạt tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 4-3, nhóm của Đạt tụ tập ở nhà Đức “chém gió”, lang thang. Khi cả nhóm đang ngồi uống nước ở cuối làng Yên Phụ, thì Đức nhận được điện thoại của chủ nợ. Đạt tuyên bố “tối nay sẽ đi cướp để lấy tiền trả nợ, tiêu xài”. “Trưởng nhóm” lấy ra trong túi xách 2 con dao, đưa cho đồng bọn dùng làm hung khí đe dọa, rồi phát lệnh xuất phát. 
5 đối tượng đi trên 2 xe máy tới đầu phố Yên Hòa - gần khách sạn Thắng Lợi (phường Yên Phụ), phát hiện anh Nguyễn Huy Ngọc (SN 1993), quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, cùng bạn gái đang ngồi tâm sự sát bờ kè hồ Vả. Đạt - Hưng nhảy xuống mỗi người cầm 1 dao khống chế, đe dọa cướp điện thoại, ví của bị hại. Ba đồng bọn còn lại có nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Nhóm này tiếp tục gặp 2 “con mồi” gần khu vực công viên nước Hồ Tây và đoạn đường kè hồ Tây - gần ngõ 128 phường Thụy Khuê. Tuy nhiên, 2 cặp đôi bị hại này may mắn thoát nạn, bởi thời điểm chúng gây án đều có người qua lại.
Dí "phóng lợn" vào các cặp tình nhân, cướp tài sản ảnh 2
Nhóm 5 đối tượng bị tạm giữ để phục vụ điều tra

Sau khi về nhà nghỉ ăn tối, nghỉ ngơi, 19h cùng ngày, các đối tượng tiếp tục đi cướp. Lượn qua đường kè hồ Tây thuộc phường Quảng An, chúng phát hiện anh Trần Trọng Hào (SN 1995), quê ở Việt Yên, Bắc Giang đang ngồi nói chuyện với bạn gái, đã dí “phóng lợn” và dao gọt hoa quả vào người đe dọa lấy đi 2 điện thoại di động. Kết thúc ngày "săn mồi" đầu tiên, các đối tượng đem bán số chiến lợi phẩm trên lấy tiền ăn chơi.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Đội CSHS CAQ Tây Hồ, phối hợp với CAP Yên Phụ nhanh chóng triển khai nhiều tổ trinh sát truy “nóng” theo dấu vết của các đối tượng. Khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an đã tóm gọn 3 đối tượng Đức, Ninh, Hưng. Quá trình điều tra, xét hỏi, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Cùng với việc xét hỏi các đối tượng bị bắt, CAQ Tây Hồ tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn, kết hợp thuyết phục gia đình vận động con em lên đầu thú. Đến ngày 12-3 vừa qua, Hoa Tiến Đạt đã đến cơ quan công an trình diện. Triệu Việt Anh bị bắt khẩn cấp trong chiều cùng ngày.

Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đề nghị, ai là bị hại của nhóm đối tượng nói trên, liên hệ với Đội CSHS CAQ Tây Hồ để trình báo.