Hà Nội

Đi lễ Phủ, “tiện thể” mua ma túy

ANTĐ - Theo lời khai của Vũ Minh Giáp, sáng 18/5, Giáp cùng hai người phụ nữ bắt xe lên Hà Nội đi lễ Phủ Tây Hồ. Khi lên đến bến xe Lương Yên, thấy tiện nên Giáp mua ma túy về sử dụng.

Sáng 18/5, tổ công tác Y5/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Đinh Xuân Thăng chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã ba Chu Văn An – Điện Biên Phủ. Khoảng 9h30 phút, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một chiếc taxi chở ba người, trong đó có một nam thanh niên và hai phụ nữ có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần bò bên trái của đối tượng có 3 gói giấy bạc, bên trong có chứa cục bột màu trắng nghi là heroin và một gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Đối tượng Vũ Minh Giáp


Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, số “hàng” trên là ma túy được mua, với giá 1.500.000 đồng tại bến xe Lương Yên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Đội Cấn – quận Ba Đình, tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Hàng" đã được niêm phong


Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Vũ Minh Giáp, SN 1984, trú tại Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Giáp đã từng có 2 tiền án tội sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù năm 2011 nhưng không cai được nghiện, Giáp lại “bập” vào ma túy.

Trao đổi với PV ANTĐ, Giáp cho biết: “Sáng nay em đi cùng người thân lên Hà Nội để lễ Phủ Tây Hồ. Khi lên đến bến xe Lương Yên, thấy tiện nên em vào mua ma túy về sử dụng”.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.