ANTĐ - Các cô gái bán dâm ở nghĩa trang sợ nhất là gặp phải khách sau khi dùng "hàng đá", đi tìm gái để thõa mãn tình dục. Họ thường "hành sự" rất lâu, có khi kéo dài cả đêm.
ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Công an, số sinh viên nằm trong các đường dây mại dâm cũng có những em do nhà nghèo, đỗ đại học nhưng không đủ kinh phí để học tiếp sau năm đầu tiên, nên đành liều đưa chân vào chốn bán thân.
ANTĐ - Để “tăng cường” cho đội hình bán dâm của mình có thêm nhiều em vừa xinh đẹp, lại có tiếng là “hàng quê”, “hàng sạch”, một má mì hết thời đã lặn lội về các vùng sâu xa nhất ở thôn quê nghèo khó, tuyển những cô thôn nữ ít học, ít va chạm để đưa lên thành phố với chiêu lừa: Tuyển lao động trả mức lương cao. Bao cô gái đã theo mụ má mì này để rồi vấp phải cuộc sống địa ngục. Trong số đó, có cả cô đang bụng mang dạ chửa cũng phải đi mua vui cho khách…
ANTĐ -Chấp nhận giá “đi khách” 500.000 đồng/ lượt “tàu nhanh”, nhưng khi bị bắt quả tang và bị đưa về trụ sở CAP Bồ Đề, 3 cô gái bán dâm mới ngã ngửa vì bị ăn chặn quá nhiều…
ANTĐ -Quê ở Phú Thọ, thuê nhà trọ tại Hà Nội và sinh sống bằng “vốn tự có”, Hà Thị Đăng (SN 1965, ở cụm 2 Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) còn thường xuyên rủ những cô gái đồng hương gia nhập “nghề” này.
ANTĐ - Gái mại dâm hành nghề tại Mexico City cũng có đủ loại. Những gái mại dâm hạng sang được chia thành “VIP kim cương”, “VIP bạch kim” và “VIP vàng”, hầu hết đến từ Đông Âu, Argentina và Brazil, có giá khoảng 2.000 USD cho mỗi lần đi khách.