Dí dùi cui điện cướp tài sản của phụ nữ đi đường

ANTĐ - Phục kích tại các đoạn đường vắng, tên cướp dùng dùi cui điện khống chế các cô gái điều khiển xe máy mang theo túi xách, điện thoại đắt tiền để cướp tài sản.

Hôm nay 13-8, Công an huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Ba (SN 1988, ở Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường.

Theo tài liệu điều tra, chiều 8-8, Lê Xuân Ba đã chặn đường chị Đ.T.T (SN 1994, ở Ứng Hòa, Hà Nội) lúc này đang điều khiển xe đạp điện trên đê sông Nhuệ hướng từ xã Quảng Phú Cầu đi thị trấn Vân Đình. Lăm lăm dùi cui điện trong tay, Ba đã lao tới khống chế bị hại, cướp 1 ĐTDĐ iPhone 5s và 1,5 triệu đồng.

Lê Xuân Ba bị bắt sau khi liên tiếp gây ra 3 vụ cướp, cướp giật tài sản

Tang vật vụ án

Một ngày sau, Ba tiếp tục chặn xe máy của một cô gái trẻ trên đường đê sông Đáy rồi dùng dùi cui điện uy hiếp, cướp 1,2 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Sau đó ít giờ, nam thanh niên này đã cướp giật chiếc túi xách bên trong có tiền mặt và ĐTDĐ của chị N.T.M, khi bị hại đang điều khiển phương tiện di chuyển theo đường liên xã Hoa Sơn đi Cao Thành.

Tiếp nhận thông tin về vụ án, cơ quan CSĐT đã tổ chức khoanh vùng, rà soát đối tượng nghi vấn. Quá trình mật phục tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát hình sự CAH Ứng Hòa đã bắt giữ Lê Xuân Ba khi đối tượng này xuất hiện trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.