Tăng tốc xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Tăng tốc xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ANTĐ - Tại cuộc họp sáng 17-10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ TN-MT cho biết, trong tổng số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đến nay, đã có 392 cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chiếm tỉ lệ 89,29%. 
Sẽ có sự đồng thuận

Sẽ có sự đồng thuận

ANTĐ - Ông đã bao giờ mơ tới việc mình được ở trong một tòa biệt thự, nằm khểnh trên sa-lon xem ti-vi, đến bữa có người giúp việc lên mời xơi những món sơn hào hải vị. Chao ôi là sướng!
Mưa lớn, làm sập hai cây cầu tại Đồng Nai

Mưa lớn, làm sập hai cây cầu tại Đồng Nai

ANTĐ - Hàng trăm người dân và học sinh có nhu cầu lưu thông qua hai cây cầu này đến chiều ngày 10/9 vẫn phải trong tình trạng đi đường vòng xa hơn lộ trình cũ gấp 4, 5 lần.

Chợ Long Biên sắp bị xóa bỏ?

Chợ Long Biên sắp bị xóa bỏ?

ANTĐ - Chợ đầu mối Long Biên sẽ bị xóa bỏ trong giai đoạn 2015-2020, theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Bộ Công Thương phê duyệt.
Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng

Đường phố Hà Nội một ngày sau giông lốc kinh hoàng

ANTĐ - 17h chiều nay 14-6, tức một ngày sau cơn giông lốc kinh hoàng, lực lượng chức năng vẫn tích cực khắc phục sự cố, đưa giao thông, điện sớm trở lại hoạt động bình thường. Ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ.

Di dời trại nuôi động vật hoang dã ra khỏi khu dân cư

Di dời trại nuôi động vật hoang dã ra khỏi khu dân cư

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ, đặc biệt là những loài như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn... trên địa bàn (bao gồm cả vườn thú, đơn vị biểu diễn xiếc). 

Vì sao Parkson Keangnam đóng cửa?

Vì sao Parkson Keangnam đóng cửa?

ANTĐ - Người tiêu dùng không nuối tiếc vì Trung tâm thương mại Parkson Landmark (tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng- quận Nam Từ Liêm) đóng cửa sẽ mất đi một điểm mua sắm, nhưng lại bất bình thay cho những tiểu thương kinh doanh tại đây,  khi ngay lập tức phải di dời khỏi tòa nhà với lời giải thích chưa thỏa đáng.

Chặt hạ 16 cây xanh để thi công ga đường sắt

Chặt hạ 16 cây xanh để thi công ga đường sắt

ANTĐ - Để thực hiện thi công ga số 8 thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội,  UBND TP đã có văn bản đồng ý cho việc chặt hạ, di dời 35 cây xanh trên đường Cầu Giấy. Trong đó, số lượng cây phải chặt hạ phục vụ dự án là 16 cây. 

Kiểm tra, làm rõ bất thường trong quy hoạch thiết kế đường

Kiểm tra, làm rõ bất thường trong quy hoạch thiết kế đường

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường nối đê tả ngạn sông Hồng với đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nếu có sai phạm cần khẩn trương xử lý nghiêm minh, công bố công khai kết quả xử lý cho người dân; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-12-2014.

Yêu cầu di dời sư tử đá trước ngày 31-12

Yêu cầu di dời sư tử đá trước ngày 31-12

ANTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 6880/UBND-VX gửi Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn báo cáo kết quả việc di dời hiện vật không đúng quy định, không phù hợp truyền thống văn hóa Việt Nam ra khỏi di tích trước ngày 31-12. 
Yêu cầu di dời sư tử đá ngoại lai khỏi nơi thờ tự

Yêu cầu di dời sư tử đá ngoại lai khỏi nơi thờ tự

ANTĐ - Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có Công văn số 196-CV/HĐTS gửi Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố trên cả nước yêu cầu di dời các “hiện vật lạ” ra khỏi nơi thờ tự, đồng thời hướng dẫn thu gom, xử lý cũng như yêu cầu không tiếp nhận những hiện vật kiểu này.
Phú Yên: Chậm tái định cư dự án "Mở rộng quốc lộ 1"

Phú Yên: Chậm tái định cư dự án "Mở rộng quốc lộ 1"

ANTĐ - Để phục vụ dự án "Mở rộng quốc lộ 1", huyện Tuy An phải xây dựng 8 khu tái định cư cho gần 690 hộ dân bị ảnh hưởng và phải hoàn thành vào cuối tháng 7-2014. Mặc dù địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, thế nhưng cho đến nay, chưa có khu tái định cư nào hoàn thành.
Di chuyển dân khỏi nhà nguy hiểm C8 - Giảng Võ: Thành phố đã cân nhắc kỹ lưỡng

Di chuyển dân khỏi nhà nguy hiểm C8 - Giảng Võ: Thành phố đã cân nhắc kỹ lưỡng

ANTĐ - Trước những tâm tư, lo lắng của người dân đơn nguyên III nhà C8-Giảng Võ (Ba Đình), lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định, việc di chuyển các hộ khỏi công trình nguy hiểm cấp D này vì an toàn của chính người dân nơi đây. Thành phố đã cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân sau khi di dời.

Kiểm tra tiến độ dự án đường Võ Nguyên Giáp

Kiểm tra tiến độ dự án đường Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Hôm qua 18-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi kiểm tra công trường Dự án đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân kết nối Nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Phó Thủ tướng  Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà lại các vấn đề vướng mắc để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác một cách đồng bộ trong năm 2014 như kế hoạch đề ra. 
Vận hành thử Nhà Quốc hội vào tháng 10-2014

Vận hành thử Nhà Quốc hội vào tháng 10-2014

ANTĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo yêu cầu nỗ lực cao nhất để thực hiện dự án công trình Nhà Quốc hội, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Theo đó, đến 31-8, phải hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng của dự án. Đến ngày 15-9, phải lắp đặt xong hệ thống thiết bị để vận hành thử toàn bộ công trình vào đầu tháng 10-2014.
Thí điểm 12 năm, mới xây tới... tầng 3

Thí điểm 12 năm, mới xây tới... tầng 3

ANTĐ - Khởi động từ năm 2000, chính thức được TP Hà Nội giao dự án từ năm 2002, phải tới tháng 3-2013, dự án thí điểm cải tạo Khu tập thể Nguyễn Công Trứ mới được khởi công. Tới nay, dự án thí điểm xây lại nhà N3 (nằm trong dự án tổng thể khu Nguyễn Công Trứ) mới xây thô tới tầng 3 và đang đứng trước khả năng bị âm tới 322 tỷ đồng.
Thông qua quy hoạch 3 quận trung tâm

Thông qua quy hoạch 3 quận trung tâm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-2 quận Ba Đình, H1-3 quận Đống Đa và  H1-4 quận Hai Bà Trưng tỷ lệ 1/2000. Khu vực này được định hướng hạn chế phát triển, kiểm soát giảm quy mô dân số, cải tạo, xây dựng, tổ chức sắp xếp lại các chức năng sử dụng đất trên cơ sở di dời các cơ sở công nghiệp, kho tàng, trụ sở các bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, trường đào tạo, cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường.