Đi bộ vì môi trường không khói thuốc

ANTĐ - Sáng 31-5, Bộ Y tế đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới  không khói thuốc lá. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự lễ mít tinh và cùng hơn 1.000 đại biểu tham gia hưởng ứng đi bộ vì môi trường không khói thuốc lá.

Đi bộ vì môi trường không khói thuốc ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Y tế cùng đi bộ vì môi trường không khói thuốc lá

Hiện tại, Việt Nam nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới với tỷ lệ khoảng 50% người trưởng thành có hút thuốc, trong đó chủ yếu là nam giới. Sau 10 năm thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới giảm được 9%, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá được nâng lên, tuy vậy công tác phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay vẫn hết sức khó khăn.

Tại buổi mít tinh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm công cộng.