ĐH Việt Nhật khai giảng khoá đầu với 6 ngành thế mạnh của Nhật Bản

ANTD.VN - 6 chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên của ĐH Việt Nhật, trường thành viên thứ 7 của ĐHQG Hà Nội đã chính thức khởi động với lễ khai giảng năm học mới vào ngày 9-9. Các chương trình này đều thuộc lĩnh vực mũi nhọn của Nhật Bản đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Ngày 9-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tham dự lễ khai giảng đầu tiên của ĐH Việt Nhật. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh Nhật Bản được đánh giá là quốc gia có chất lượng cao về nền giáo dục, nhiều trường ĐH Nhật Bản được xếp hạng cao trên thế giới. Việc thành lập ĐH Việt Nhật nhằm mục tiêu xây dựng trường đại học tiên tiến chất lượng cao, hội nhập quốc tế trên cơ sở tận dụng thế mạnh các ngành công nghệ thế mạnh của Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sử dụng nhân lực chất lượng cao.

ĐH Việt Nhật khởi động đào tạo 6 ngành thạc sĩ năm đầu tiên

ĐH Việt Nhật mở 6 chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên thuộc các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao và khoa học liên ngành là Công nghệ Nano, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Hạ tầng, Khu vực học, Chính sách Công và Quản trị Kinh doanh. 

Trường ĐH Việt Nhật với mục tiêu đào tạo tập trung vào chất lượng, học viên khóa I (2016 – 2018) là những học viên ưu tú nhất được lựa chọn qua kỳ xét tuyển của trường. Với số lượng 65 trên 72 học viên toàn khoá được xét duyệt cấp học bổng đã thể hiện chất lượng tuyển sinh khóa I của các chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật. Khoảng 95% học viên đã trúng tuyển đạt trình độ tốt nghiệp ĐH loại khá giỏi trở lên, trong đó số học viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc chiếm 50%; khả năng ngoại ngữ tối thiểu B2 (tương đương IELTS 5.0 – 5.5 trở lên); có định hướng rõ ràng về lĩnh vực nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp và khả năng đóng góp cho xã hội.

Phát biểu về chất lượng đầu ra và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học viên sau tốt nghiệp, ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội khẳng định, trường ĐH Việt Nhật triển khai quy trình tuyển sinh và đào tạo theo chuẩn chất lượng của các đại học đối tác Nhật Bản và ĐHQG Hà Nội, chất lượng học viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Việt Nhật sẽ tương tự như chuẩn đầu ra của các đại học đối tác Nhật Bản.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết thêm, hiện nhiều  doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng nhận học viên sau khi tốt nghiệp với kỳ vọng vào chất lượng đào tạo của trường Việt Nhật.