Xây công xưởng từ móng

Xây công xưởng từ móng

ANTĐ - Việc kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới chỉ đạt được 50%. Lợi ích TPP mang lại sẽ không đến ngay lập tức mà phải sau một thời gian, khi thuế nhập khẩu được xóa bỏ hoàn toàn. Theo cam kết của TPP, cần từ 1 năm rưỡi đến 2 năm để thông qua. Tuy nhiên, quỹ thời gian này cũng không quá dư dả nếu nhìn vào thực lực và thực trạng nền kinh tế để thực hiện khát vọng biến Việt Nam trở thành trung tâm chế tạo mới của thế giới.
Cuối năm, dễ kiếm việc, lương hấp dẫn

Cuối năm, dễ kiếm việc, lương hấp dẫn

ANTĐ - Dự báo, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Thủ đô sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đây là thời điểm các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng, mở rộng sản xuất để đón đầu cơ hội khi nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết. 
TPP tác động đến mỗi lao động như thế nào?

TPP tác động đến mỗi lao động như thế nào?

ANTĐ - Ngày 5-10-2015, Bộ trưởng Thương mại của 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đã tuyên bố kết thúc đàm phán. Các bên thống nhất đạt một hiệp định với tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng, qua đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sáng tạo, hiệu quả và tính cạnh tranh của các nền kinh tế. Ngay lập tức, một niềm hứng khởi lan rộng cả nước ta, thị trường chứng khoán nổi bão, các chỉ số tăng vọt, các bài báo, các thông tin mạng viết về TPP như kiểu sáng mai  ngủ dậy, tất cả mọi người đều có Camry để đi, iPhone, iPad sử dụng cả ngày. Có thật vậy không? 

Xuất khẩu vào thị trường châu Á tăng mạnh

Xuất khẩu vào thị trường châu Á tăng mạnh

ANTĐ - Theo Bộ Công Thương, châu Á đang là thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua với mức 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng cao nhất (49%) trong các khu vực thị trường. Trong đó, khu vực Đông Á chiếm 29,7%, 2 nước Nhật Bản và Trung Quốc chiếm lần lượt là 8,7% và 10,4%. 
Đón cơ hội từ TPP: Doanh nghiệp nội lo khó cạnh tranh

Đón cơ hội từ TPP: Doanh nghiệp nội lo khó cạnh tranh

ANTĐ - Nắm bắt thông tin về các hiệp định thương mại tự do (FTAs) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) một cách nhanh nhạy, nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng vốn vào Việt Nam. Thực tế này khiến doanh nghiệp Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với doanh nghiệp các nước tham gia hiệp định mà còn có đối thủ là các doanh nghiệp FDI.
Bước ngoặt cho nền kinh tế

Bước ngoặt cho nền kinh tế

ANTĐ - Được đánh giá là hiệp định mang tính bước ngoặt của thế kỷ 21, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo ra tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, các nước tham gia TPP đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Mở ra triển vọng mới

Mở ra triển vọng mới

ANTĐ - TPP khi có hiệu lực (sớm nhất là vào quý I-2016) sẽ không chỉ là 90% các dòng thuế sẽ về 0% ngay lập tức và 10% còn lại sẽ giảm dần về 0% trong không quá 10 năm mà còn là cam kết sâu trong 22 lĩnh vực, nới lỏng đầu tư quốc tế và dòng chảy tự do của các nguồn lực, tạo môi trường chất lượng cao nhất và những chuỗi cung ứng mới, thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. 
Không "nhanh chân", doanh nghiệp dệt may sẽ mất cơ hội tăng trưởng

Không "nhanh chân", doanh nghiệp dệt may sẽ mất cơ hội tăng trưởng

ANTĐ - Được đánh giá là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã và sắp được ký kết, đặc biệt là TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), nhưng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng đứng trước không ít thách thức. Trong đó, quy tắc xuất xứ và trình độ lao động là 2 điểm yếu nhất cần được khắc phục.
Hành động ngay để hàng Việt không thất thế

Hành động ngay để hàng Việt không thất thế

ANTĐ - Vì đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đang tìm đến Việt Nam để đặt hàng, từ đó phân phối trên toàn thế giới. Thế nhưng, một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng Việt Nam lại “sính ngoại”…
Xóa bỏ định kiến về hàng Việt Nam

Xóa bỏ định kiến về hàng Việt Nam

ANTĐ - Không ít ý kiến cho rằng, hàng Việt Nam luôn ở thế yếu, khó cạnh tranh ngay cả với hàng của Trung Quốc, Thái Lan và càng không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ. Thế nên trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hàng Việt đứng trước nguy cơ bị thua ngay trên “sân nhà”. Đã đến lúc phải thay đổi quan niệm đó!
Chờ đợi chuyển biến chiều sâu

Chờ đợi chuyển biến chiều sâu

ANTĐ - Nhìn lại 6 năm phát động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bước đầu có thể ghi nhận những chuyển biến gì từ suy nghĩ đến hành động của cả xã hội, nhất là người tiêu dùng trong nước? 
Tập đoàn HanesBrands đầu tư 55 triệu USD tại Việt Nam trong năm 2015

Tập đoàn HanesBrands đầu tư 55 triệu USD tại Việt Nam trong năm 2015

ANTĐ - Dự kiến đến hết năm 2015, Tập đoàn HanesBrands (NYSE: HBI), tập đoàn hàng đầu thị trường chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm may mặc thông dụng và sở hữu nhiều thương hiệu may mặc mạnh trên thế giới sẽ nâng tổng đầu tư tại thị trường Việt Nam lên gần 55 triệu USD, tăng hơn 11 triệu USD so với năm 2014.

Đổi mới thủ tục hải quan: Doanh nghiệp gặp khó

Đổi mới thủ tục hải quan: Doanh nghiệp gặp khó

ANTĐ - Sau hơn 8 tháng có hiệu lực thi hành, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn đã tạo thêm thuận lợi cho hầu hết doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình thông quan. Tuy nhiên, thực tế triển khai, không ít doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc.
Họp điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2016: Thương lượng lại thất bại

Họp điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2016: Thương lượng lại thất bại

ANTĐ - ​Hôm qua, 25-8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai để chốt phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2016 nhưng cũng giống như phiên họp ngày 5-8 trước đó, cuộc thương lượng lại thất bại. Trong khi đại diện người lao động yêu cầu tăng 16,8% so với năm 2015 thì đại diện giới chủ không chấp nhận tăng quá 10%.