Đến lượt cố vấn An ninh quốc gia Anh cáo buộc xấu về Nga

ANTD.VN - Anh dường như đang muốn “đổ thêm dầu vào lửa”, khi tiếp tục có những phát ngôn được cho là “gây hấn” với Nga, khiến mối quan hệ giữa Moscow và London cùng Brussels ngày càng trở nên căng thẳng. 

Cụ thể, ngày 18-12, phát biểu tại một uỷ ban của Nghị viện Anh, ông Mark Sedwill - Cố vấn An ninh quốc gia Anh - cho rằng, Nga là nguyên nhân gây ra nhiều mối đe dọa đối với Anh và các nước phương Tây.

Ông Sedwill cáo buộc Nga đã cố tình tung “hoả mù” với các chiến dịch phao tin giả cùng các hoạt động tuyên truyền, phá hoại và tấn công mạng, nhằm làm nhiễu loạn thông tin và gây nên những bất đồng trong EU.

“Nga đang tìm cách gây bất đồng và phá hoại nền dân chủ ở Anh và các nước phương Tây. Mối đe doạ này đang ngày càng hiện hữu dưới nhiều hình thức” – ông Sedwill cáo buộc.

Sau căng thẳng Nga - Mỹ sẽ là tới căng thẳng Nga - Anh?

Cố vấn An ninh quốc gia Anh cũng cho rằng, Nga đang có thái độ “bất hợp tác” đối với phương Tây và có vẻ như mối quan hệ này ngày càng “tồi tệ”. Ngoài ra, ông Sedwill còn đưa ra một loạt cáo buộc khác đối với Nga trong việc gây bất ổn tình hình tại châu Âu.

"Chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO tại Đông Âu đã được các nước thông qua và hoàn toàn hợp pháp. Vậy nhưng Moscow vẫn dựng nên những câu chuyện hoang đường để gây chia rẽ", ông Sedwill tố cáo.

Không chỉ vậy, vị chuyên gia nói trên còn cho rằng Nga cố tình can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Pháp, dù tác động này không có hiệu quả. Những quan điểm chống Nga ở phương Tây cũng đã liên tiếp tố cáo Moscow can thiệp vào kết quả bầu cử tổng thống ở Mỹ, và ông Donald Trump lên nắm quyền là nhờ một phần công sức không nhỏ của... Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có “lời qua tiếng lại”, khi ông Johnson so sánh Nga với Sparta - một chế độ quân phiệt, khép kín, không dân chủ, trong khi bà Zakharova viết trên mạng xã hội Facebook rằng, chính Vương quốc Anh mới là nước cô lập chính trị hơn bất cứ quốc gia nào.