Đến Hong Kong, Tuyển VN ra sân tập ngay

ANTĐ - Do bị delay gần một tiếng nên phải đến 14h40 chiều 20/3 (giờ Hong Kong), ĐTVN mới đặt chân tới sân bay quốc tế Hong Kong. 18h00 cùng ngày, HLV Hoàng Văn Phúc đã “lùa” các học trò bước ra sân tập.

ĐTVN tại sân bay quốc tế Hong Kong

Từ sân bay Hong Kong, đội tuyển phải mất hơn một giờ di chuyển bằng xe bus mới có thể về đến khách sạn Regal Riverside tại Shatin. Địa điểm này cũng chính là nơi đóng quân của ĐTVN trong lần sang đây thi đấu giao hữu với ĐT Hong Kong hồi tháng 6/2012. 

Với tiêu chuẩn 4 sao và thực đơn khá đa dạng, hợp khẩu vị, nên điều kiện ăn ở tại Regal Riverside không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên, do thời gian không chờ đợi nên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ dành gần 60 phút để hoàn tất thủ tục nhập phòng và nghỉ hồi phục để kịp bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 18h00 cùng ngày. 

Phía bạn bố trí cho đội tuyển tập tại sân Siu San Wan Sport nằm cách khách sạn Regal Riverside chừng 40 phút đi bằng xe bus. Bù lại, chất lượng mặt sân rất tốt, cảnh quan thoáng đãng đã giúp các tuyển thủ nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi. Buổi tập chỉ diễn ra trong vòng 70 phút với giáo án quen thuộc nhưng có sự tập trung hơn vào kỹ năng phối hợp nhóm, kiểm soát bóng và dứt điểm cầu môn. 

20h00 tối mai, đội tuyển sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân thi đấu chính. Trước đó, vào buổi sáng các tuyển thủ được BHL cho phép đi thăm quan và shopping nhằm tạo tâm lý thoải mái trước cuộc đọ sức với ĐT Hong Kong. 

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Mongkok vào ngày 22/3. Năm ngoái, trong cuộc chạm trán tại chính địa điểm này, ĐTVN dưới thời HLV Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà. Đó cũng là trận đấu mà đội bóng áo đỏ đã gây ấn tượng mạnh cho các đồng nghiệp Hong Kong cả về phẩm chất kỹ thuật cá nhân cũng như khả năng phối hợp đồng đội. Thậm chí, phát biểu trên South Morning China Post cách đây ít hôm, Chan Wai-ho, đội trưởng Hong Kong, cho biết cầu thủ này cảm thấy rất sốc trước trình độ của các cầu thủ Việt Nam, đồng thời thừa nhận rằng Hong Kong có thể sẽ phải chấp nhận tư thế “kèo dưới” trong cuộc tái ngộ lần này.