Đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân Lào - Việt

ANTD.VN - Hôm qua 28-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đã khẳng định mong muốn trên với tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Bá Hùng khi đến trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Viêng Chăn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachith bày tỏ tin tưởng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng sang nhận nhiệm kỳ trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị, đây vừa là trọng trách vừa là một khởi đầu tốt để Đại sứ góp phần vào việc phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.