Tây Ban Nha triệu tập đội hình sơ bộ tham dự Euro 2012:

Del Bosque trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ

ANTĐ - Trong danh sách 21 cầu thủ sơ bộ được tập trung lần này, HLV Del Bosque đã gọi khá nhiều cái tên mới.

Cánh cửa đội tuyển vẫn bỏ ngỏ với bộ đôi của Chelsea

Với việc Chelsea phải đá trận chung kết Champions League với Bayern Munich vào ngày 19-5, Barcelona và Bilbao cũng phải đá trận chung kết cúp Nhà Vua vào ngày 26-5, Del Bosque đã không thể triệu tập những ngôi sao của 3 CLB này. Đây cũng là một điều không quá bất ngờ. Với Euro là một giải đấu lớn, Del Bosque không muốn mạo hiểm với bất cứ sự lựa chọn chắc chắn nào, dù cho đó là một ngôi sao sáng giá nhất.

Cũng từ sự vắng mặt của những trụ cột như Xavi, Busquets hay Iniesta, HLV Del Bosque muốn trao cơ hội cho những cái tên mới. Thế nến, trong danh sách 21 cầu thủ sơ bộ được tập trung lần này, HLV Del Bosque đã gọi khá nhiều cái tên mới. Đó là trường hợp của Juanfran và Adrian của Atletico Madrid, Benat của Betis, Isco của Malaga, Bruno của Villarreal, De Gea của MU và Javi Garcia của Benfica.

Nếu De Gea đã đôi lần được HLV Del Bosque lựa chọn thì những trường hợp còn lại đều là những cái tên khá mới. Tuy nhiên, nếu dựa trên màn trình diễn của họ trong mùa giải vừa qua, có thể nhận thấy sự lựa chọn của "ngài râu kẽm" đều là những lựa chọn hợp lý. Javi Garcia đã có một mùa giải thành công với Benfica, bộ đôi Juanfran và Adrian đã góp công lớn trong việc đưa Atletico đăng quang ở Europa League trong khi tấm vé dự Champions League của Malaga có công lớn của Isco.

Về trường hợp của Torres và Mata, Del Bosque sẽ chờ đến ngày 20/5 (thời điểm trận chung kết Champions League kết thúc) để đưa ra quyết định cuối cùng. Sỡ dĩ Del Bosque không muốn điền tên Mata sớm là bởi ông lo ngại ngôi sao của Chelsea có thể dính chấn thương. Với trường hợp của Torres thì lại khác, Del Bosque muốn cho tiền đạo của Chelsea thêm một cơ hội nếu anh thể hiện được mình trong trận đấu ở Allianz Arena. Ngoài ra, với khả năng trở lại của David Villa còn bỏ ngỏ (sẽ chỉ quyết định vào ngày 27/5), có thể Torres sẽ được chọn thay thế.

 Cái khó cho HLV Del Bosque là Liga kết thúc muộn nhất so với tất cả các giải đấu và 2 trong 3 đội bóng có nhiều quân đóng góp cho ĐT TBN nhất là Barca và Bilbao lại phải chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải. Điều này khiến cho HLV Del Bosque gặp khó khăn trong việc lựa chọn và định hình bộ khung sớm cho nhà ĐKVĐ châu Âu. Từ nay đến ngày 26/5, cựu HLV của Real chắc chắn sẽ không thể yên tâm vì chưa thể triệu tập được đội hình tốt nhất mà ông đang có. Sau khi David Villa gãy chân và chưa chắc chắn trở lại, Del Bosque cũng đã mất Puyol vì phẫu thuật đầu gối nên bất cứ một tổn thất nào khác cũng khiến cho ông phải đau đầu trong việc chọn lựa người thay thế.

Theo kế hoạch, 21 cầu thủ được Del Bosque triệu tập sẽ bắt đầu quá trình tập luyện từ ngày 22/5 và kết thúc vào ngày 31/5 tại trung tâm huấn luyện ở Schruns, nơi mà TBN cũng từng tập trung chuẩn bị cho VCK World Cup 2010. Trong quá trình tập luyện, TBN sẽ có 2 trận giao hữu với Serbia (ngày 26/5) và Hàn Quốc (ngày 30/5). Dự kiến vào ngày 27/5, Del Bosque sẽ có sự bổ sung đầy đủ đội hình sau khi đón các cầu thủ Barca và Bilbao lên tuyển. Đó cũng là thời điểm ông công danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng sẽ có mặt tại Ba Lan và Ukraina để bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Danh sách 21 cầu thủ được tập trung:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), De Gea (M.U).

Hậu vệ: Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol (Real Madrid), Jordi Alba (Valencia), Monreal (Malaga), Juanfran, Dominguez (Atletico).

Tiền vệ: Xabi Alonso (Real Madrid), Cazorla, Isco (Malaga), Silva (Man City), Navas (Sevilla) , Bruno (Villarreal), Benat (Beties), Javi Garcia (Benfica).

Tiền đạo: Negredo (Sevilla), Soldado (Valencia), Adrian (Atletico).