Đề xuất thí điểm "bán" tuyến đường sắt Đà Lạt- Trại Mát

ANTĐ - Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT lựa chọn tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát (Lâm Đồng) để thí điểm nhượng quyền kinh doanh, khai thác. 

Theo đó, tuyến đường sắt này chỉ là một đoạn tuyến thuộc đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt dài hơn 6,6km, độc lập với các tuyến đường sắt khác thuộc mạng đường sắt quốc gia. Song, tuyến này cũng có đầy đủ đặc thù của một tuyến đường sắt quốc gia, phù hợp cho việc thí điểm nhượng quyền khai thác cho tư nhân.

Cục Đường sắt cho biết, hiện có một nhóm nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ngỏ lời quan tâm đến dự án. Tuy nhiên, ngoài việc xin được nhượng quyền khai thác tuyến đường sắt này thì các nhà đầu tư còn kiến nghị được chuyển nhượng 16 biệt thự do ngành đường sắt đang quản lý tại Đà Lạt để nâng cấp dịch vụ du lịch.