Đề xuất thăng quân hàm, công nhận Thượng úy Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ là Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 12-11, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết đơn vị đã thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh (SN 1990, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là Công an an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân), đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh.

Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Hà Nam đã đề nghị nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Như ANTĐ đưa tin, khoảng 13h15’, ngày 10-11, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) xảy ra vụ đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972) đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân và Phan Văn Thế (SN 1978) trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và đồng chí Nguyễn Văn Huynh, Công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Khi xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, đồng chí Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật, nhưng các đối tượng không chấp hành.

Đối tượng Nguyễn Văn Côn đã tấn công làm đồng chí Minh trọng thương. Sau khi được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày, đồng chí Minh đã mất tại Bệnh viện huyện Lý Nhân, nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Chiều 11-11, người thân quê nhà đã tổ chức hậu sự cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh (SN 1990, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cùng nhiều Sở ban ngành, người dân quê nhà đã đến động viên chia buồn cùng gia đình. Thượng uý Minh trước đó hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước những mất mát đau thương này, Công an tỉnh Hà Nam đã đề xuất truy thăng quân hàm và công nhận Liệt sĩ với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết: “Đơn vị đã thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, đồng thời đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận Liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh. Bộ Công an đã đồng ý với đề xuất truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Minh”.

Liên quan đến vụ việc, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.​​/.