Đề xuất lập kênh trao đổi về công nghệ điện hạt nhân giữa Việt Nam - Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 16-1, đại diện Bộ KH&CN khẳng định quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đủ đáp ứng việc cảnh báo sự cố môi trường trong nước và thế giới nên chưa cần nâng cấp trạm quan trắc Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Hào Quang, Phó viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử, Bộ KH&CN cho biết UBND tỉnh Quảng Ninh đã xin Chính phủ nâng cấp trạm quan trắc phóng xạ trên địa bàn từ cấp địa phương lên quy mô trạm vùng trước quan ngại các nhà máy điện tử hạt nhân Trung Quốc quá gần khu vực dân cư tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định số 1636/QĐ-TTg (2010)  do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  về “Quy hoạch Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”, tỉnh Quảng Ninh sẽ được thiết lập trạm quan trắc cấp địa phương. Trạm này nằm trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia nhằm phát hiện kịp thời mọi diễn biến bất thường về bức xạ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hỗ trợ cho việc chủ động ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.  

Cả nước chỉ có 4 trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quy mô vùng

Giải thích về việc Bộ KH&CN đề nghị Chính phủ vẫn giữ trạm quan trắc ở Quảng Ninh theo quy mô địa phương, ông Nguyễn Quang Hào cho rằng, đây là vấn đề tổng thể quốc gia. “Ngoài ra, mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia theo quy hoạch đến năm 2020 đủ đáp ứng việc cảnh báo sự cố môi trường trong nước và thế giới, cũng như tính toán được ảnh hưởng nguồn phóng xạ bên ngoài biên giới. Do vậy Bộ KH&CN thấy không cần thiết nâng cấp trạm quan trắc địa phương lên quy mô vùng"- ông Nguyễn Hào Quang thông tin.

Bên cạnh việc gia tăng đầu tư mạng lưới quan trắc nhằm cảnh báo phóng xạ môi trường, ngày 16-1, ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đã gửi yêu cầu thiết lập hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực điện hạt nhân qua đường chính thức, hiện đang chờ phản hồi của Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, trong cuộc làm việc với người đồng cấp Trung Quốc vào tháng 12-2016, lãnh đạo Bộ KH&CN Việt Nam đã nêu đề xuất lập kênh trao đổi về công nghệ điện hạt nhân giữa hai nước và phía Trung Quốc ghi nhận ý kiến này.