Đề thi mở cũng  không thể "nhảm"

Đề thi mở cũng không thể "nhảm"

ANTĐ - Nhiều đề kiểm tra tiếng Anh, Vật lý,  Ngữ văn… đều có những câu hỏi liên quan tới bộ phim Hàn Quốc "Hậu duệ mặt trời" đang được coi là hiện tượng của làng giải trí châu Á. Cách ra đề mở kiểu này nhằm gây hứng thú cho học sinh nhưng cũng tạo ra tranh cãi về tính công bằng bởi không phải tất cả học sinh đều là "fan" của phim Hàn Quốc.

6.200 máy vi tính phục vụ kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội

6.200 máy vi tính phục vụ kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội

ANTĐ - Kết thúc buổi thi đánh giá năng lực đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 5-5, tỷ lệ dự thi của thí sinh đạt trên 95%. Đáng chú ý, có 1 trường hợp thi tiếng Anh nhưng lại đăng ký tiếng Pháp đã được Ban tổ chức giải quyết kịp thời.

Học sinh THPT Hà Nội làm bài khảo sát môn thi cuối

Học sinh THPT Hà Nội làm bài khảo sát môn thi cuối

ANTĐ - Hôm qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiến hành khảo sát 2 môn đầu tiên là Toán và Ngoại ngữ đối với học sinh khối 12 THPT. Sáng nay, 21-4, thí sinh sẽ hoàn thành bài khảo sát cuối cùng với môn Ngữ văn. 

Thi THPT quốc gia: 80.000 học sinh tham gia khảo sát 3 môn bắt buộc

Thi THPT quốc gia: 80.000 học sinh tham gia khảo sát 3 môn bắt buộc

ANTĐ - Ngày 20-4, hơn 80.000 học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia khảo sát 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đề khảo sát được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2016 và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. 

Buộc thôi việc thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh

Buộc thôi việc thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh

ANTĐ - Ngày 9-1-2016, hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trong đạo đức nghề nghiệp...

Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh các trường ĐH, CĐ

Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh các trường ĐH, CĐ

ANTĐ - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết: Hiện trên địa bàn quận có 22 trường đại học, cao đẳng với khoảng trên 12 vạn sinh viên, đó là chưa tính tới số sinh viên các trường thuộc lực lượng vũ trang. 

Rất khó thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh THCS và THPT

Rất khó thực hiện đổi mới cách đánh giá học sinh THCS và THPT

ANTĐ - Năm học mới, yêu cầu đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá không chỉ ở bậc tiểu học mà cả THCS và THPT được nhiều người trông đợi. Với cách đổi mới này, Bộ GD-ĐT mở cho các trường đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức như nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, thuyết trình… thay cho các bài kiểm tra. 
Sao phải "nói thầm" vào tai thí sinh?!

Sao phải "nói thầm" vào tai thí sinh?!

ANTĐ - Trong tuần qua, chuyện Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm thi trở thành đề tài nóng ở khắp mọi địa phương, bởi thông qua kết quả này sẽ đánh giá được chất lượng giáo dục nói chung, cũng như hiệu quả thực sự của việc đổi mới kỳ thi của Bộ. Tuy nhiên, việc lúng túng trong công bố điểm thi của Bộ đã khiến nhiều người hụt hẫng, cho rằng đây là một sự lạc hậu về công nghệ và đi lùi về tư duy quản lý. 
Những chiến sỹ an ninh bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia

Những chiến sỹ an ninh bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia

ANTĐ - Lần đầu tiên được tổ chức, kỳ thi THPT quốc gia đã được đánh giá là an toàn tuyệt đối. Góp phần quan trọng vào thành công chung ấy, không thể không nhắc tới vai trò của những CBCS của Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội mà nòng cốt là Đội An ninh giáo dục.
Có thể xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm hội đồng thi vụ đọc đề Lịch sử ra ngoài

Có thể xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm hội đồng thi vụ đọc đề Lịch sử ra ngoài

ANTĐ - "Vụ đọc đề thi môn Lịch sử ra ngoài vẫn trong quá trình điều tra. Chúng tôi đang bám sát thông tin, sau khi có kết luận sẽ xử lý theo quy chế, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý hình sự", ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết.