Đề tài chủ quyền biển đảo hâm “nóng” môn thi Lịch sử

ANTĐ - Chiều nay 2-6, sau khi thi môn Lý là môn thi Lịch sử - môn thi tự chọn của thí sinh thi tốt nghiệp THPT trong năm học 2013-2014.

Khác với những kỳ thi tố nghiệp những năm trước, năm nay môn Lịch sử là môn thi tự chọn của thí sinh. Vì vậy, ngay trong ngày làm công tác chuẩn bị cho kỳ thi môn này hầu hết các hội đồng coi thi đều rất “nhàn”.

Sau 1 tiếng 30 phút, môn thi Lịch sử kết thúc vào lúc 17 giờ 30 chiều 2-6, tiếng trống báo hiệu thí sinh nộp bài vang lên tại Hội đồng thi Phan Đình Phùng, Hà Nội. Khác với cảnh vỡ òa niêm vui của thí sinh kết thúc môn thi như mọi năm, một khung cảnh vắng lặng dưới sân trường, chỉ có vài học sinh nhẹ nhàng bước ra phòng thi.

Hội đồng thi Phan Đình Phùng, Hà Nội chỉ có 14 thí sinh thi môn Lịch sử


Thí sinh Nguyễn Công Thành hào hứng: “Đề thi môn Lịch sử năm nay rất dễ, nhưng rất ít các bạn đăng ký thi. Đề ra chỉ cần học sinh nắm kiến thức cơ bản là làm bài ổn thôi. Đặc biệt, câu hỏi về liên hệ tình hình thực tế việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay thì chỉ cần rất theo dõi thời sự là làm được bài tốt”.

Năm nay, tại Hội đồng thi Phan Đình Phùng, Hà Nội có 14 học sinh đăng ký thi môn Lịch sử. Tại Hội đồng này có tất cả 30 người. Tuy nhiên, theo thông tin, đây vẫn là điểm thi có số lượng đông thí sinh thi môn Lịch sử hơn nhiều điểm khác. Nhiều Hội đồng thi chỉ có 1, 2 thí sinh, nhưng vẫn phải đầy đủ ban bệ của Hội đồng thi để hoạt động bình thường theo quy định đã tổ chức.

Đề thi môn Lịch sử 


Từ thực tế môn thi tự chọn diễn ra trong chiều nay 2-6, cũng cho thấy được việc cải cách thi cử cần có nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hơn nữa. Nếu cứ tình trạng này, sẽ dẫn đến hậu quả, “trắng” thí sinh ở một số hội đồng thi trong những năm tới.