Đề phòng bỏng do lửa gas, lửa cồn

ANTĐ - Những ngày gần đây, Khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một số người bị bỏng lửa gas và lửa cồn vào điều trị. 

Đó là trường hợp bệnh nhân C.A.D, 45 tuổi nhà ở quận Đống Đa bị bỏng lửa gas độ 1, 2, 3 diện tích bỏng 90% cơ thể. Nguyên nhân là hai bình đựng gas to xì hơi thoát gas ra ngoài và gây bỏng cho anh D. Cùng với đó, bệnh nhân D.T.H, 42 tuổi nhà ở quận Hoàng Mai cũng bị bỏng lửa gas độ 2 - 3 diện tích bỏng 50% cơ thể mà nguyên nhân là do chị H đang bật bếp gas để nấu, thấy cạnh đó có một tổ kiến. Chị H đã đổ xăng vào tổ kiến để đốt thế là lửa bùng lên, gây bỏng mặt, toàn bộ lưng, ngực, tay chân.

Đặc biệt, lúc 23h ngày 12-5, em P.V.D, 17 tuổi, nhà ở Lĩnh Nam đến nhà bạn chơi ở phố Minh Khai, rồi mấy người bạn rủ nhau nướng cá. Khi D đang đổ cồn vào khay để nướng cá, chai cồn để bên cạnh lửa bùng lên gây cháy và nổ chai đựng cồn làm em D bỏng mặt, ngực, hai cẳng tay, cẳng chân, vết thương sâu độ bỏng 2 -3 diện tích 40% cơ thể. 

Những trường hợp bị bỏng nói trên rất nặng với vùng da bị bỏng tuột ra đau rát, vết thương sâu, gây nhiễm trùng, nhiễm độc. Những tai nạn trên có thể phòng ngừa được nếu mỗi người hãy cẩn thận.