Đề nghị xếp hạng bổ sung nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà là Di tích quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng bổ sung đối với địa điểm nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là Di tích quốc gia.

Trước đó, ngày 28/9/1990, Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng di tích lịch sử lưu niệm bác sĩ A.Yersin là di tích cấp quốc gia. Di tích cấp quốc gia này bao gồm 3 địa điểm riêng lẻ, tiêu biểu, nổi bật, gắn bó trực tiếp với cuộc đời, sự nghiệp của bác sĩ A.Yersin, gồm: Thư viện tại Viện Pasteur Nha Trang; 2 di tích ở xã Suối Cát (huyện Cam Lâm) là chùa Linh Sơn và mộ phần bác sĩ A.Yersin.

Xét thấy nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) mang nhiều dấu ấn của nhà khoa học nổi tiếng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà là di tích quốc gia thuộc trong quần thể “Di tích lịch sử lưu niệm Nhà bác học Alexandre Yersin” tại Khánh Hòa.

Nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà được xây dựng cách đây 120 năm, 1903. Đây là một căn nhà gỗ hai tầng, có bể nước kiên cố được ông sử dụng làm nơi ở và làm việc khi lên Hòn Bà nghiên cứu, đồng thời trồng thử nghiệm cây quinquina để sản xuất thuốc ký ninh chống sốt rét. Tại ngôi nhà này, bác sĩ Yersin đã lập trạm quan trắc khí tượng trên núi Hòn Bà ở độ cao 1.578m so với mặt nước biển. Ngôi nhà đã gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học, y học phục vụ con người của nhà bác học - bác sĩ Alexandre Yersin.

Nhà làm việc của Alexandre Yersin trên núi Hòn Bà

Nhà làm việc của Alexandre Yersin trên núi Hòn Bà

Alexandre Émile Jean Yersin (22/9/1863 – 1/3/1943) là một bác sĩ, nhà vi khuẩn học và nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng vì là người đồng phát hiện ra trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch, sau này được đặt tên để vinh danh ông (Yersinia pestis).

A.Yersin còn là một nhà thám hiểm. Ông đã khám phá ra cao nguyên Lang Bian – Đà Lạt và đã chọn Nha Trang làm quê hương thứ 2, gắn bó trọn đời. Ông cũng là người thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Hà Nội (tiền thân của Đại học Y Hà Nội). Ông được người dân xóm Cồn gọi bằng cái tên thân thuộc: "Thầy Năm". Năm 2014, Yersin được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự”.