Đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng dâm ô với 7 học sinh tiểu học

ANTD.VN - Một nữ sinh dùng điện thoại quay lại cảnh dâm ô của thầy hiệu trưởng rồi mang về nhà cho người thân xem nên hành vi của ông này bị bại lộ.

Trường Tiểu học “C” xã Vĩnh Phú Đông, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 27-9, Thượng tá Nguyễn Anh Thùy, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT CAH Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Toàn (46 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học “C” xã Vĩnh Phú Đông) về tội “Dâm ô với trẻ em”, theo Điều 116, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, gia đình của 7 nữ học sinh (từ 10 - 11 tuổi) đã làm đơn tố ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học “C” xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long đã có hành vi dâm ô con em mình.

Qua xác minh, điều tra, ngày 10-5 cơ quan CSĐT CAH Phước Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Toàn cho đến nay.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Kiển tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Phước Long đã ra quyết định tạm đình chỉ về mặt đảng và chính quyền đối với ông Toàn.