Để Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo

ANTĐ - Tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội lần này và thấy rằng để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước, vị thế của Thủ đô được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực thì cần phải sớm khắc phục những bất cập nhiều mặt, trong đó có ngành giáo dục.

Chính vì thế, chúng tôi nhất trí việc ban hành luật với những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện nhập cư là hết sức cần thiết. Chỉ trong lĩnh vực giáo dục, năm 2008 Hà Nội có gần 1,3 triệu học sinh, con số này đã tăng lên gấp đôi vào năm 2012, tạo áp lực rất lớn về trường học, giáo viên. Rõ ràng, với con số trên cho thấy ngành giáo dục Hà Nội đang phải chịu áp lực của việc gia tăng dân số. 

Và trên thực tế, tại nhiều địa bàn các quận, huyện liên tục “mọc” lên các khu đô thị kéo theo hàng nghìn hộ dân đến sinh sống, trong khi tại những nơi này không có nổi một trường mầm non hoặc tiểu học để phục vụ con em họ đến trường. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng nếu được Quốc hội thông qua Luật Thủ đô tại kỳ họp này thì ngành giáo dục sẽ nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn trên các lĩnh vực, góp phần giải “bài toán” về khó khăn lớn nhất mà các quận, huyện gặp phải là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, vấn đề thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa nội thành và ngoại thành, nhất là các vùng xa trung tâm thành phố, việc chống quá tải tại các cấp học trong nội thành…

Hà Nội trong nhiều năm qua luôn dẫn đầu cả nước về thành tích giải học sinh giỏi quốc gia, cũng như với quy mô mạng lưới trường lớp Thủ đô liên tục được mở rộng, chúng tôi tin tưởng nếu Luật Thủ đô được thông qua sẽ giúp cho ngành giáo dục Hà Nội phát triển mạnh, xứng đáng vị trí số 1 của cả nước...