De Gea chính thức gia hạn hợp đồng với M.U

ANTĐ - Thủ môn David de Gea nhất trí hợp đồng mới có thời hạn 4 năm tiếp tục gắn bó tương lai với M.U, khép lại một trong những cuộc tranh cãi tốn kém nhiều giấy mực nhất của báo giới trong mùa hè năm nay. 

De Gea quyết định gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ sau khi giấc mơ trở về quê hương chơi cho Real Madrid bị phá sản, vì quá hạn chót trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Theo thủ môn 24 tuổi, anh cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc tranh cãi kéo dài về tương lai, bắt đầu nổ ra từ cuối mùa giải trước.

Jorge Mendes, người đại diện của De Gea, đã đến khu tập luyện của M.U để nói chuyện với HLV Louis van Gaal và các quan chức của đội bóng này vào thứ Năm (10-9). Đi theo “siêu cò” này là một số thành viên trong gia đình của De Gea.

“Tôi cảm thấy hài lòng khi bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp với M.U, được thi đấu cùng các ngôi sao hàng đầu và những CĐV tuyệt vời tại Old Trafford”, De Gea bộc bạch sau khi thay đổi kế hoạch gia nhập Real Madrid để ở lại với Quỷ đỏ. “M.U là một CLB đặc biệt và Old Trafford là địa điểm lý tưởng để tôi tiếp tục sự nghiệp”.

Trong khi đó, Van Gaal hy vọng thủ môn người Tây Ban Nha sẽ trở thành “một phần của đội bóng trong nhiều năm tới”. “Tôi rất vui khi David ký hợp đồng mới. Cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới”, Van Gaal cho biết.

De Gea trước đó đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của M.U trong lúc chờ tìm kiếm giải pháp về tương lai, với thủ môn người Argentina, Sergio Romero tạm thời tiếp quản vị trí chính thức.

De Gea tưởng như đã trở thành người của Real Madrid vào cuối tháng 8-2015, sau khi M.U và Real Madrid nhất trí mức phí chuyển nhượng 29 triệu bảng của ngôi sao này. Tuy nhiên, việc Quỷ đỏ gửi thông tin quá muộn khiến đội bóng của Tây Ban Nha không thể đăng ký thủ môn này vào danh sách thi đấu. Nếu không có bất ngờ nào, De Gea sẽ ở lại M.U cho đến lúc hợp đồng mãn hạn vào mùa hè năm 2016, sau đó gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn từ viễn cảnh cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK Euro 2016 buộc De Gea phải sớm đưa ra giải pháp cho tương lai. Đây là lý do khiến cựu thủ môn của Atletico Madrid đột ngột thay đổi kế hoạch, tiếp tục ở lại Old Trafford, bất chấp việc này khiến Van Gaal gặp không ít rắc rối để bố trí đội hình.

Cùng với bản hợp đồng kéo dài 4 năm, De Gea sẽ hưởng mức thù lao 6 triệu bảng/năm tại M.U. Quyết định gia hạn hợp đồng của thủ môn người Tây Ban Nha là sự khích lệ rất lớn cho Quỷ đỏ trước lúc bước vào trận đấu then chốt, tiếp đón Liverpool ở Old Trafford vào tối mai (12-9) tại vòng 5 của Premier League.