Chính phủ khóa mới vẫn giữ nguyên 22 bộ, cơ quan ngang bộ

Chính phủ khóa mới vẫn giữ nguyên 22 bộ, cơ quan ngang bộ

ANTĐ - Chiều 25-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Chiều nay, 25-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Ông Võ Kim Cự: Động cơ khi cấp phép cho Formosa là tích cực!

Ông Võ Kim Cự: Động cơ khi cấp phép cho Formosa là tích cực!

ANTĐ - Sáng nay, 25-7, bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn cấp phép cho Formosa vào đầu tư 70 năm tại Hà Tĩnh đã trao đổi với báo chí về việc cấp phép cho Formosa cũng như tâm tư, nguyện vọng của ông những ngày qua xung quanh vụ việc này.
Điều tra, xử lý ngay vụ bảo vệ công ty xử lý chất thải Formosa hành hung nhà báo

Điều tra, xử lý ngay vụ bảo vệ công ty xử lý chất thải Formosa hành hung nhà báo

ANTĐ - Khoảng 11 giờ trưa nay, 22-7, trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) – công ty xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh, phóng viên Báo Lao Động và Kênh truyền hình VTC14 đã bị một nhóm bảo vệ của công ty quây đánh, cướp điện thoại và máy quay.
Khoảng 11 giờ trưa nay, 22-7, trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà (xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) – công ty đang có nghi vấn nhận xử lý hơn 145 tấn chất thải của Formosa Hà Tĩnh, phóng viên Báo Lao Động và kênh truyền hình VTC14 đã bị một nhóm bảo vệ của công ty quây đánh, cướp điện thoại và máy quay.
Tất cả ĐBQH sẽ đứng, không tặng hoa khi các chức danh tuyên thệ nhậm chức

Tất cả ĐBQH sẽ đứng, không tặng hoa khi các chức danh tuyên thệ nhậm chức

ANTĐ -Nghi thức tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XIV tới đây sẽ có nhiều thay đổi so với nghi thức tuyên thệ đã thực hiện tại kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII vừa qua.
2 người trúng cử nhưng không đủ tư cách ĐBQH là một hạn chế của cuộc bầu cử

2 người trúng cử nhưng không đủ tư cách ĐBQH là một hạn chế của cuộc bầu cử

ANTĐ - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp song vẫn còn hạn chế, nhất là có 2 người trúng cử nhưng không được xác nhận tư cách ĐBQH.

 

Sáng nay, 18-7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Sáng nay, 18-7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử trong cả nước nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

Bà Nguyệt Hường bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm Luật Quốc tịch

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ tối 17-7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, lý do Hội đồng Bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là do bà Hường đã vi phạm luật pháp Việt Nam.
Bầu thiếu 4 đại biểu Quốc hội là bình thường

Bầu thiếu 4 đại biểu Quốc hội là bình thường

ANTĐ -Chiều nay, 9-6, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV. Theo đó, có tổng cộng 496 người trúng cử ĐBQH khóa XIV, thiếu 4 người so với tổng số ĐBQH được bầu ở 4 tỉnh là Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai (mỗi tỉnh bầu thiếu 1 đại biểu so với số được phân bổ).
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Tích cực chống tham nhũng, xây dựng xã hội công bằng hơn

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Tích cực chống tham nhũng, xây dựng xã hội công bằng hơn

ANTĐ - Phát biểu tại hội nghị người ứng cử ĐBQH khóa XIV tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ sáng 9-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, sẽ phấn đấu xứng đáng là người đại diện trung thành, tin cậy cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp là nhân dân Thủ đô.

Người ứng cử không được hứa hẹn tiền bạc, vật chất để mua chuộc cử tri

Người ứng cử không được hứa hẹn tiền bạc, vật chất để mua chuộc cử tri

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 15-4, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) Việt Nam cho biết, để đảm bảo công bằng trong vận động bầu cử, người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tuyệt đối không được dùng tiền bạc, hứa hẹn vật chất để mua chuộc cử tri.

Phải công bằng trong tuyên truyền vận động bầu cử

Phải công bằng trong tuyên truyền vận động bầu cử

ANTĐ -Sáng nay, 15-4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức tập huấn cho các cơ quan báo chí miền Bắc về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyệt đối không được để xảy ra bị động bất ngờ vào ngày bầu cử

Tuyệt đối không được để xảy ra bị động bất ngờ vào ngày bầu cử

ANTĐ - Chúng ta đang làm tốt nhưng không được chủ quan. Cần ứng trực quân số cao nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, không để bị động, bất ngờ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Mong các vị lãnh đạo luôn giữ lời hứa trước Quốc hội

Mong các vị lãnh đạo luôn giữ lời hứa trước Quốc hội

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay (7-4), ngay sau khi chứng kiến tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ, nhiều ĐBQH mong muốn những lời hứa trước Quốc hội hôm nay sẽ là hành trang của người lãnh đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Mỗi cán bộ phải thấy xấu hổ khi để khu phố bẩn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Mỗi cán bộ phải thấy xấu hổ khi để khu phố bẩn

ANTĐ -Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban Quý I/2016 của Thường trực Thành ủy- HĐND-UBND TP Hà Nội sáng nay, 6-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 3 vấn đề: tập trung công tác bầu cử, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” và một số trọng tâm công tác quý II-2016.
ĐBQH lo ngại: "Không ăn thì chết, ăn thì bệnh tật hên- xui"

ĐBQH lo ngại: "Không ăn thì chết, ăn thì bệnh tật hên- xui"

ANTĐ - Dành toàn bộ thời lượng 7 phút phát biểu thảo luận về kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng nay, ĐBQH Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) tập trung vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm với nỗi lo lắng: "Không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì phó mặc may rủi cho số phận, bệnh đến lúc nào biết lúc ấy".


            Dành toàn bộ thời lượng 7 phút phát biểu thảo luận về kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng nay, ĐBQH Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) tập trung vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm với nỗi lo lắng: “không ăn thì không thể tồn tại, ăn thì phó mặc may rủi cho số phận, bệnh đến lúc nào biết lúc ấy”.