ĐBQH: Người dân Việt Nam nắm giữ 400 - 500 tấn vàng, nhu cầu vàng cao nhất khu vực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình bày tỏ trăn trở khi một con số thống kê cho thấy, người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 - 500 tấn vàng, chiếm gần 8%GDP và phần lớn lượng vàng này nằm trong két…
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình phát biểu

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình phát biểu

Chiều 30-9, phát biểu thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) nêu vấn đề, có hai nguồn lực quan trọng ngoài ngân sách Nhà nước nhưng chưa được khai thác tương xứng là: các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; nguồn lực vàng, tài sản tích lũy trong dân cư.

Dẫn thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, ông Bình cho thấy, người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 - 500 tấn vàng, tương đương 35 - 40 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 8%GDP. Mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ trung bình 55 tấn vàng, nằm trong nhóm quốc gia có nhu cầu vàng cao nhất khu vực, tuy nhiên phần lớn lượng vàng này vẫn nằm trong két - một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế.

Vị ĐBQH đoàn Vĩnh Long phân tích thêm, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, có thời điểm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vượt hơn 14 triệu đồng một lượng, thậm chí đến 20 triệu đồng. Điều này phản ánh sự bất ổn của thị trường và tâm lý đầu cơ, găm giữ. Nguyên nhân gốc rễ vẫn là thiếu một cơ chế thị trường minh bạch, hiện đại và an toàn cho người dân.

ĐBQH Thạch Quốc Bình kiến nghị, để huy động và tài chính hóa vàng trong dân, cần các giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong - ngoài nước xuống dưới 5 triệu đồng một lượng; kiểm soát đầu cơ, tăng cung thông qua nhập khẩu có kiểm soát vàng; nghiên cứu thành lập Sở Giao dịch Vàng Quốc gia; bảo đảm an toàn hệ thống và minh bạch thông tin…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu

Một trong những nội dung khác được nhiều ĐBQH quan tâm tại phiên thảo luận chiều 30-10 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm. Đến quý III năm 2025, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng nửa kế hoạch, trong đó nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ thấp, đặc biệt là các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn…

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập mà các ĐBQH đã nêu tại phiên thảo luận; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và xử lý nghiêm các trường hợp làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.