ĐBQH chất vấn việc duy trì room tín dụng có nảy sinh cơ chế xin – cho và tiêu cực hay không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đầu phiên chất vấn chiều nay, 6-11, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tiếp tục trả lời một số câu hỏi về tín dụng đen, room tín dụng hay xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém…
ĐBQH Hà Sỹ Đồng chất vấn với Thống đốc NHNN Việt Nam

ĐBQH Hà Sỹ Đồng chất vấn với Thống đốc NHNN Việt Nam

Trước đó, ĐBQH Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Trị tranh luận về vấn đề điều hành mức tăng trưởng tín dụng và đề nghị Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết việc duy trì room tín dụng thì có nguy cơ tạo cơ chế xin cho, nảy sinh các tiêu cực khác hay không?

Trả lời chiều nay, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, NHNN đã phân tích đánh giá, tổ chức tọa đàm với chuyên gia, ĐBQH, các tổ chức tín dụng. Qua đó, các đại biểu đều thống nhất rằng, với đặc thù kinh tế Việt Nam vốn phụ thuộc vào vốn tín dụng của ngân hàng rất lớn. Hiện dư nợ tín dụng trên GDP vẫn trên 120%/GDP, đang ở mức cảnh báo khuyến nghị theo các tổ chức quốc tế.

Vì vậy, nếu bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tức bỏ room tín dụng, thì có thể tín dụng sẽ tăng rất mạnh. Thực tế ở giai đoạn trước đây có thời điểm tín dụng tăng 30%/năm, cá biệt năm 2007 tăng 53,8%/năm. Điều này gây ra rủi ro với hệ thống ngân hàng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn

Thống đốc NHNN cho biết thêm, vừa qua, Thủ tướng có nhiều hội nghị phát triển thị trường vốn để phân khúc khác như trái phiếu doanh nghiệp dẫn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, ngân hàng sẽ chỉ cung cấp vốn ngắn hạn và lưu động. "Khi đó bỏ chỉ tiêu này thì sẽ thuận lợi" - bà Hồng nói.

Để tránh tùy ý khi phân bổ chỉ tiêu tín dụng, hàng năm NHNN có chỉ tiêu định hướng và có nguyên tắc chung. Bà Hồng cho rằng, không thể tùy ý cấp cho từng tổ chức tín dụng, mà dựa theo xếp hạng với tiêu chí rõ ràng, chẳng hạn áp tiêu chí là cộng điểm cho ngân hàng có lãi suất giảm, tham gia tích cực vào tái cơ cấu và giảm điểm nếu cho vay lĩnh vực rủi ro.