Quy định mới về trông giữ học sinh ngoài giờ

Quy định mới về trông giữ học sinh ngoài giờ

ANTĐ - Trước nhu cầu được tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa vì cha mẹ học sinh không có điều kiện đón về nhà đúng giờ, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động này với nội dung  bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học. 
Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

ANTĐ - Ngày 13-9, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố việc thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và hoạt động dạy thêm, học thêm đầu năm học 2013-2014 tại khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 
Ngăn chặn dạy thêm và lạm thu

Ngăn chặn dạy thêm và lạm thu

ANTĐ - Trước ngày khai giảng, toàn bộ lực lượng thanh tra ngành giáo dục đã tập trung vào việc tìm ra biện pháp hữu hiệu quản lý dạy thêm học thêm và các khoản thu đầu năm học. Ai cũng dễ dàng nhận thấy hiệu quả cầm chừng của công tác này trong năm học vừa qua khi thực tế xử phạt vi phạm quy định dạy thêm học thêm trên cả nước mới chỉ dừng ở con số 11 triệu đồng.

Giảm tải cho học sinh tiểu học

Giảm tải cho học sinh tiểu học

ANTĐ - Hàng loạt các vấn đề nóng luôn được xã hội quan tâm trong các năm học trước đối với bậc tiểu học như dạy và học trước chương trình lớp 1, quá nhiều bài tập về nhà, dạy thêm học thêm tràn làn, cặp sách quá nặng vừa được Hà Nội rà soát để có biện pháp khắc phục.

Khó quản “nạn” dạy thêm trước lớp 1

Khó quản “nạn” dạy thêm trước lớp 1

ANTĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa là Hà Nội sẽ chính thức tuyển sinh năm học mới với học sinh các lớp đầu cấp từ mầm non đến THCS nhưng nóng nhất vẫn là tiểu học. Lo ngại về chỗ học cộng với sĩ số tăng cao, nhiều phụ huynh ráo riết cho con học trước lớp 1 để đối phó.
Nhiều quy định chưa khả thi

Nhiều quy định chưa khả thi

ANTĐ - Để thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật khác, Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Song bên cạnh những vấn đề mới, tiến bộ, văn bản này vẫn còn nhiều nội dung cần được bổ sung, làm rõ…

Phụ huynh sợ không dám bỏ học thêm

Phụ huynh sợ không dám bỏ học thêm

ANTĐ - Nhiều gia đình phải bỏ qua lời mời của bạn bè đi du lịch vào dịp nghỉ 30-4 sắp tới kéo dài 5 ngày. Lý do đưa ra khá chính đáng là phải dồn thời gian cho con đi học thêm nhằm đối phó với kỳ thi tuyển sinh lớp 6. Không những thế, đứa nhỏ học mẫu giáo lớn cũng đang kín lịch với lớp học chữ “tiền tiểu học”.
Dạy thêm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Dạy thêm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

ANTĐ - Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục đang nóng lên với việc giáo viên có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy thêm mà không được cấp phép. Tuy nhiên, các nhà quản lý giáo dục tại Hà Nội khẳng định biện pháp này không thể giải quyết tận gốc vấn đề. 
Khắc phục sớm vấn đề thu chi, dạy thêm, tuyển sinh

Khắc phục sớm vấn đề thu chi, dạy thêm, tuyển sinh

ANTĐ - Ngày 23-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và thực hiện kết luận số 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. 
Muốn dạy thêm, học thêm phải đăng ký

Muốn dạy thêm, học thêm phải đăng ký

ANTĐ - Chiều 18-1, UBND TP đã họp phiên thường kỳ đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy định Quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, do Sở GD-ĐT Hà Nội đệ trình. Theo đó, nếu muốn dạy thêm, học thêm, các cá nhân liên quan phải đăng ký.

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường để lạm thu

Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng các trường để lạm thu

ANTĐ - Chiều 5-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trả lời chất vấn nội dung được nhiều đại biểu HĐND quan tâm, đó là công tác quản lý liên quan đến tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm tại các trường học trên địa bàn. 

Chớ vin cớ nghèo mà cho dạy thêm

Chớ vin cớ nghèo mà cho dạy thêm

ANTĐ - Bạn Nguyễn Thanh Duy, sinh viên ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội (đang làm gia sư) băn khoăn về quy định quản lý dạy thêm của ngành giáo dục:
Lúng túng quyền lợi thầy và trò

Lúng túng quyền lợi thầy và trò

ANTĐ - Quy định về việc quản lý dạy thêm, học thêm đã có hiệu lực hơn 4 tháng theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đang tranh cãi giữa một bên là quyền lợi học trò, một bên là đời sống giáo viên khi siết chặt quản lý hoạt động này.

Biết ơn thầy cô, nhưng...

Biết ơn thầy cô, nhưng...

ANTĐ - Nhân ngày 20-11, bên cạnh lời tri ân các thầy cô giáo, nhiều người tiếp tục lên tiếng đề nghị làm rõ, kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm.
Lương phải xứng với công sức giáo viên

Lương phải xứng với công sức giáo viên

ANTĐ - Không ngại trả lời thẳng vào những vấn đề nhạy cảm như thu nhập chính, thu nhập phụ, quan điểm về cấm dạy thêm, có nên phê phán học thêm..., cô  Đinh Thị Phương Anh, giáo viên ngữ văn trường THCS Lê Ngọc Hân còn cho thấy một hình ảnh mới của một nhà giáo thực tế và năng động khi vượt qua nỗi lo đồng lương để mở rộng tầm nhìn.