Đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội

ANTĐ - Sáng 26-3, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; đánh giá việc thực hiện các mặt công tác quý I - 2014 của lực lượng CAND và 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 37/CP 2009 của Chính phủ về công tác bảo vệ mục tiêu. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Quý Vương, Bùi Quang Bền, Tô Lâm và Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước theo dõi qua các điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Kiềm chế các loại tội phạm

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 6 - Bộ Công an đã khái quát công tác thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và sơ kết công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong quý I - 2014.

“Các đơn vị Bộ Công an và Công an các địa phương trong cả nước đã làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm hình sự; phòng cháy chữa cháy; phòng chống mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm và các thành phố lớn” - Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhận xét và cho biết công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã được các đơn vị của Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương thực hiện có hiệu quả, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANCT - TTATXH.

Đại tướng Trần Đại Quang (thứ tư từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

Riêng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các đơn vị của Bộ Công an và Công an các địa phương đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của nhiều ổ nhóm tội phạm, không để xảy ra các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã áp dụng và nhân rộng mô hình liên quân 141 của Công an Hà Nội, tập trung phát hiện và xử lý tốt nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, không để tạo thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tích cực phối hợp với Công an các địa phương nắm chắc diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường đảm bảo an ninh xã hội và các dự án kinh tế lớn trên cả nước; phát hiện và khám phá 85% các vụ án nghiêm trọng và làm giảm 2,8% các vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng Công an đã phát hiện và khám phá nhiều vụ án liên quan đến các đường dây buôn lậu, tham nhũng, cố ý làm trái, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường và tội phạm ma túy. Công tác quản lý hành chính về TTXH; phòng chống cháy nổ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị cũng được các đơn vị triển khai tập trung, dưới nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao, đặc biệt là tai nạn giao thông đã giảm ba tiêu chí.

Bảo vệ an toàn các mục tiêu

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 37/CP 2009 của Chính phủ về công tác Bảo vệ mục tiêu, Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH Bộ Công an nhấn mạnh: “Công tác bảo vệ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm quan, làm việc ở Việt Nam, bảo vệ các mục tiêu, những chuyến hàng đặc biệt... luôn được Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm, thực hiện có hiệu quả cao”.

Công an các đơn vị, địa phương luôn phát huy tính sáng tạo, chủ động với từng nội dung công tác và được trang bị đầy đủ các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Công an các đơn vị đã cơ động tuần tra kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu và rà soát, bổ sung thêm nhiều mục tiêu cần bảo vệ.

Nhiều đơn vị của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm phương án bảo vệ thành công các hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quan khách quốc tế và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao khác… bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với hệ thống các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm và các trung tâm quy đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phàng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm cướp, trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không để bị động, bất ngờ

Đại diện lãnh đạo các Tổng cục An ninh I, II Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai đã phát biểu, đánh giá và kiến nghị một số nội dung, vấn đề quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo ANCT - TTATXH.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội  báo cáo hội nghị một số vấn đề về ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, liên quan đến hoạt động của một số loại tội phạm nước ngoài lợi dụng công nghệ cao làm thẻ tín dụng giả, chiếm đoạt tiền tại các cây ATM; kinh doanh tiền “ảo”; buôn lậu thông qua hình thức tạm nhập tái xuất; khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng. Về hoạt động của tội phạm ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đến một dạng ma túy mới, được các đối tượng sơ chế dưới dạng bánh có tên gọi bánh “lười”, được ép từ lá cây cần sa với bơ, sữa… và bán cho đối tượng sử dụng.

Nhiều vấn đề khác cũng được đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đề cập đến hội nghị và đề nghị Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài, kinh doanh tiền “ảo”, tránh gây bất ổn về ANCT - TTATXH.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ việc dự báo trước tình hình, những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm là vấn đề quan trọng, cần được Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp, nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng, quản lý tốt địa bàn và phát hiện ngay những phức tạp nảy sinh để đối phó, tránh rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, đánh giá chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản của từng cán bộ, chiến sỹ để có phương hướng làm việc hiệu quả. “Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trong diễn ra trong năm 2014, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng”.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành; chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài và các loại tội phạm nghiêm trọng khác. Tăng cường quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân, hỗ trợ tư pháp - thi hành án và xem xét giảm thời hạn án phạt tù cho phạm nhân trong dịp 30-4 năm nay.