Davis Cup: Thêm dấu lặng cho Federer

ANTĐ - Davis Cup đã tuột khỏi tầm tay của Roger Federer thêm một năm nữa, trong khi ĐKVĐ Tây Ban Nha, Argentina, CH Séc và Mỹ giành quyền vào tứ kết.

Chia tay Roger Federer

Federer đã tham dự vòng đấu ở tuần vừa qua lần đầu tiên trong 8 năm và lựa chọn mặt sân cứng trong nhà ở Fribourg với mong muốn Thụy Sỹ sẽ chơi tốt hơn trước các vị khách đến từ Mỹ. Tuy nhiên, sau thất bại ở trận đánh đơn dưới tay John Isner vào hôm thứ Sáu, Federer và  Stanislas Wawrinka - cặp đôi vô địch Olympic, bị Mardy Fish và Mike Bryan đánh bại với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 khép lại cuộc đua tranh của đội quần vợt đến từ xứ sở đồng hồ. Ở các chiến thắng 3-0 khác, Tây Ban Nha vượt qua Kazakhstan; á quân năm 2011, Argentina khuất phục người Đức; còn CH Séc dễ dàng khẳng định sự vượt trội trước Italia.

Davis Cup là giải thưởng lớn duy nhất mà Federer vẫn chưa được sở hữu trong sự nghiệp lừng lẫy của mình và anh phải dành những lời khen ngợi cho nỗ lực của các tay vợt đến từ Mỹ trước sức ép rất lớn từ các khán giả nhà. “Họ đã chơi rất tốt và xứng đáng chiến thắng”, tay vợt từng giành 16 danh hiệu Grand Slam nói. “Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng họ (Mỹ) chơi tốt hơn”.