Đầu xuân, thu giữ 4 khẩu súng, bắt giữ hàng chục đối tượng

ANTĐ -Trong 9 ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán (từ 28-1- 4-2) trên đia bàn Hải Phòng xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật- lừa đảo- cưỡng đoạt tài sản...
Ngày 5-2, theo Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng CA Hải Phòng, trong 9 ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán (từ 28-1- 4-2) trên đia bàn Hải Phòng xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật- lừa đảo- cưỡng đoạt tài sản; xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, trọng thương 2 người; 1 vụ đuối nước làm chết 2 cháu nhỏ; tình trạng tệ nạn xã hội và vi phạm luật giao thông vẫn tăng mạnh… Đặc biệt không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài và nạn đua xe trái phép. So với Tết Nguyên Đán 2013, Tết Giám Ngọ 2014 giảm 2 người chết, giảm 1 người bị trọng thương…
Có được kết quả đó, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, trấn áp, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự; duy trì trực 100% quân số, tăng cường 500 cán bộ, chiến sĩ xuống các phường, xã, thị trấn, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuần tra canh gác. Chính từ việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở dưới cơ sở, 4 vụ pháp pháp hình sự đều đã được phá án, bắt 8 đối tượng liên quan; triệt phá 12 vụ cờ bạc lớn nhỏ, tạm giữ 55 đối tượng, thu và xử phạt hành chính gần 53 triệu đồng; xử lý 1.664 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt và thu nộp ngân sách hơn 850 triệu đồng, tạm giữ 504 môtô. 

Riêng về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an thành phố Hải Phòng đã vận động, thu hồi 4 khẩu súng, 47 viên đạn các loại, 1 lựu đạn, 1 đạn cối, 23 dao kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 26,8 kg pháo nổ, 1,9 kg thuốc pháo, 43 quả pháo đầu ông sư, 7 quả pháo cối.