Mang hơi ấm cho thương bệnh binh dịp Xuân về

Mang hơi ấm cho thương bệnh binh dịp Xuân về

ANTĐ - Hôm nay, báo Người Hà Nội phối hợp cùng Cty CP đầu tư Vũng tầu SVA và Cty CP đầu tư phát triển xây dựng Việt Nam đã đến thăm và trao quà từ thiện cho Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên, Hà Nam.
Không khởi công xây dựng trường học mới

Không khởi công xây dựng trường học mới

ANTĐ - Vụ Kế hoạch-tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2013, tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo giảm 8,8%, trong đó chi thường xuyên sự nghiệp giảm 3,3%, chi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 36,5%, chi đầu tư phát triển giảm 25%. 
 Thiếu tiền mua quần áo, hai bác cháu rủ nhau đi trộm

Thiếu tiền mua quần áo, hai bác cháu rủ nhau đi trộm

ANTĐ - Khi được bác chở đi chơi, Đức hỏi: "Bác có tiền cho cháu vay mấy trăm mua quần áo", Bình nói không có tiền. Rồi Bình chợt nảy ra ý định rủ Đức đi trộm tại công trường xây dựng. Hai bác cháu đi mượn xe kéo để đến công trường trộm vật liệu xây dựng thì bị bắt quả tang.
Cần thành lập Ủy ban liên bộ xử lý nợ xấu

Cần thành lập Ủy ban liên bộ xử lý nợ xấu

ANTĐ - Sau một ngày, dư âm của phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình vẫn được các ĐBQH quan tâm. Chiều 14-11, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đoàn TP.HCM) tiếp tục có cuộc trao đổi với báo chí về 2 vấn đề nóng của nền kinh tế: vàng và nợ xấu.

Mức chịu thuế không nên quy định cứng nhắc

Mức chịu thuế không nên quy định cứng nhắc

ANTĐ - Chiều 5-11, các ĐBQH tập trung thảo luận tại tổ xung quanh dự thảo Luật hòa giải cơ sở và Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi. Với Luật thuế TNCN, đa số ĐBQH tán thành với đề xuất của Chính phủ nâng mức khởi điểm chịu thuế TNCN lên 9 triệu đồng. Các ĐBQH cũng cho rằng, về lâu dài không nên quy định mức chịu thuế bằng một con số cứng nhắc…
Nên ưu tiên ngân sách cho miền núi, hải đảo

Nên ưu tiên ngân sách cho miền núi, hải đảo

ANTĐ - Trong bối cảnh thu ngân sách năm 2013 dự báo còn tiếp tục khó khăn, việc dự toán, phân bổ thế nào cho hợp lý, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, đã nhận được nhiều sự quan tâm của các ĐBQH tại phiên thảo luận chiều 31-10.
Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghiệp mũi nhọn

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghiệp mũi nhọn

ANTĐ - Theo Chương trình hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao; sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2012-2015, các doanh nghiệp kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn sẽ được hỗ trợ về tài chính, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại... 
Nhập siêu ở mức thấp

Nhập siêu ở mức thấp

ANTĐ -Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch nhập khẩu tháng 9- 2012 ước khoảng 9,8 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng 8, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Cao tốc Trung Lương xuất hiện vết nứt trên cầu cạn

Cao tốc Trung Lương xuất hiện vết nứt trên cầu cạn

ANTĐ - Tổng Cục đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có công văn yêu cầu Khu quản lý đường bộ VII; Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long khẩn trương kiểm tra tình trạng vết nứt tại tường thân mố cầu cạn  tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương.
Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

ANTĐ - Giữa lúc thị trường trầm lắng, thông tin Viglacera tung ra căn hộ 300 triệu đồng ở Hà Nội đã làm nóng phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, suy xét sâu hơn, căn hộ 300 triệu đồng hóa ra chỉ có diện tích 30m2. Như vậy, giá 1m2 nhà vẫn ở mức 10 triệu đồng, không có chút chuyển biến nào so với giai đoạn trước đây.

Chiếm đoạt tiền công ty để trừ nợ

Chiếm đoạt tiền công ty để trừ nợ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trần Đức Hiếu (SN 1982), ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 
Hà Nội: Hình thành 6 cụm du lịch trọng điểm

Hà Nội: Hình thành 6 cụm du lịch trọng điểm

ANTĐ - Hà Nội vừa hoàn tất dự thảo Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030, dự kiến Hà Nội sẽ đầu tư phát triển 6 cụm du lịch trọng điểm gồm: 
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình -  2 ngày nữa thông xe, thu phí

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - 2 ngày nữa thông xe, thu phí

ANTĐ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Bộ Tài chính đề xuất phương án thu phí tạm dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cao tốc này dự kiến thông xe, khai thác vào ngày 30-6 tới đây. 
Đất "ma"

Đất "ma"

ANTĐ - Giữa lúc thị trường bất động sản đang rất “nóng”,  Tạ Tất Toàn (SN 1975, trú ở B20, lô 19, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã liên tiếp thành lập nhiều công ty. Cùng với tư cách pháp nhân “ma”, đối tượng còn làm giả hàng loạt quyết định của UBND TP Hà Nội để lừa bán đất dự án.

Việc “Đóng cửa” bến xe Lương Yên: Làm gấp, dễ “sốc”

Việc “Đóng cửa” bến xe Lương Yên: Làm gấp, dễ “sốc”

ANTĐ - “Nếu người ta cứ đùng đùng đòi đóng cửa bến xe trong tháng 6 này, thì mấy chục nhà xe chúng tôi chắc phải chuyển sang hoạt động kiểu… xe dù mất, bởi đâu kịp lo bến mới để đăng ký”, đại diện một nhà xe  đang hoạt động tại bến xe Lương Yên thuộc (Công ty Lương thực cấp I Lương Yên) gọi điện đầy bức xúc đến Đường dây nóng Báo ANTĐ, xung quanh thông tin bến xe này có thể phải dừng hoạt động trước 1-7 tới.
Xe buýt vẫn là chủ lực

Xe buýt vẫn là chủ lực

ANTĐ - Phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó định hướng từ nay đến năm 2020 xe buýt vẫn là phương tiện VTHKCC chủ lực tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, khi chất lượng xe buýt ngày càng xuống cấp.