Thêm 3 tỷ USD đầu tư  vào nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

Thêm 3 tỷ USD đầu tư vào nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, trong tháng 8-2015, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót vốn vào một số dự án lớn tại Việt Nam như: dự án Công ty Samsung Display Việt Nam; dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD… 
Đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may tăng nhanh

Đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may tăng nhanh

ANTĐ - Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, từ đầu năm 2015 đến nay, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành dệt may Việt Nam vẫn đang gia tăng, nhằm đón đầu các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như: TPP, FTA Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Hàn Quốc… Theo đó, nhiều dòng thuế với sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ giảm về 0%. 
Ảnh minh họa

Đầu tư 15 tỷ USD ra nước ngoài

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến tháng 4-2015, doanh nghiệp Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 115 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ USD, nâng tổng số vốn cả cấp mới và tăng thêm đạt 20 tỷ USD. 
Vốn đăng ký FDI giảm

Vốn đăng ký FDI giảm

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến ngày 20-4-2015, cả nước có 448 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,676 tỷ USD, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm 2014; 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,04 tỷ USD, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2014. 
Tăng giá điện: EVN sẽ có lãi khoảng 1.500 tỷ đồng

Tăng giá điện: EVN sẽ có lãi khoảng 1.500 tỷ đồng

ANTĐ - "Phần lớn khoản lợi nhuận này chuyển sang đầu tư phát triển và một phần còn lại để quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định"- ông Đinh Quang Tri- Phó Tổng giám đốc EVN cho biết chiều nay (6-3).
2015 là năm của doanh nghiệp

2015 là năm của doanh nghiệp

ANTĐ - “Đối với doanh nghiệp, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đặt trọng tâm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các vấn đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
EU viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 400 triệu euro

EU viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 400 triệu euro

ANTĐ - Tiến sỹ Franz Jessen, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam hôm qua 29-1 tái khẳng định cam kết của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Việt Nam trên nhiều phương diện và là nguồn đầu tư nước ngoài, nguồn tri thức và kỹ thuật chủ chốt của Việt Nam. 

 

 

Đừng chỉ vì lợi trước mắt

Đừng chỉ vì lợi trước mắt

ANTĐ - Đến thời điểm này, đã có những tín hiệu vui về lương, thưởng Tết của nhiều doanh nghiệp, phần nào làm yên lòng người lao động. Dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp làm ăn chưa có lãi nhưng vẫn cố gắng đảm bảo quyền lợi của người lao động. Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội cho biết, hầu hết các doanh nghiệp dự kiến sẽ thưởng Tết với mức trung bình từ 1-2 tháng lương. Tại TP.HCM, các doanh nghiệp cố gắng có tháng lương thứ 13 cho người lao động.

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

20,23 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2014

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến hết tháng 12-2014, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 19% so với kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD). 

Phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề cấp bách

Phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề cấp bách

ANTĐ - Nông nghiệp đang ngày càng trở thành trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế, nhưng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, lượng phân bón, hóa chất được dùng trong nông nghiệp ngày càng nhiều, đang từng ngày “đầu độc” môi trường đất và nguồn nước.
Năng suất lao động Việt Nam thấp: Kỹ năng kém, công nghệ cũ

Năng suất lao động Việt Nam thấp: Kỹ năng kém, công nghệ cũ

ANTĐ - Diễn đàn “Năng suất lao động Việt Nam” năm 2014 do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 27-11 cho biết, tốc độ tăng năng suất lao động đang có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu do lao động Việt Nam thiếu kỹ năng làm việc, trong khi công nghệ hiện đại lại chưa được ứng dụng rộng rãi.

Điều chỉnh mạnh mẽ chính sách đầu tư công

Điều chỉnh mạnh mẽ chính sách đầu tư công

ANTĐ - Đó là khuyến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo “Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức ngày 7-11. 

Giảm dần gánh nặng đầu tư công

Giảm dần gánh nặng đầu tư công

ANTĐ - Ngày 16-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thường niên các nhà đầu tư 2014, thu hút hàng trăm khách mời là các nhà đầu tư quốc tế, các đối tác tới tìm hiểu cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.

Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu về phân biệt đối xử trong tiền lương và thu nhập của người lao động do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan vừa thực hiện cho thấy, ở hầu hết các thành phần kinh tế, tiền lương bình quân tháng của lao động nữ đều thấp hơn lao động nam, ngoại trừ thành phần kinh tế tư nhân. 
Không để “cái sảy nảy cái ung”

Không để “cái sảy nảy cái ung”

ANTĐ - Với một số vụ việc manh động có ý đồ phá hoại vừa xảy ra, các doanh nghiệp đầu tư đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam cũng đủ tỉnh táo nhìn nhận, một vài sự cố đó không thể “bôi bẩn” bức tranh đầu tư nước ngoài đã được tạo dựng từ phía Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua.