“Đầu tư” hơn 4,7 tỷ đồng vào cá độ bóng đá, rồi bỏ trốn

ANTĐ - Mỗi ngày, Cương đều đặn “nướng” hàng chục triệu đồng vào cá độ bóng đá. Thế nên khi choàng tỉnh thì số tiền thua độ đã lên đến nhiều tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ.

"Nghiện" cá độ bóng đá, Lê Anh Cương tiền mất, tật mang


Cuối phiên xét xử sáng nay (30-6), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Cương (SN 1978, trú ở tổ 11, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 140-BLHS. Bị hại là chị Nguyễn Thị Kim Lý (SN 1972), trú ở phường Bồ Đề, cùng quận Long Biên.

Tại tòa, Lê Anh Cương khai nhận đối tượng và chị Nguyễn Thị Kim Lý vốn quen biết nhau từ hồi cùng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, vào năm 2007. Hết hạn hợp đồng làm việc tại nước ngoài, Cương và chị Lý cùng về nước và vẫn thường xuyên liên lạc, thăm nom nhau.

Biết gia đình chị Lý có “của ăn của để” nên từ tháng 1 đến tháng 12-2011, Cương liên tục hỏi vay tiền của bạn với nhiều lý làm ăn khác nhau. Tổng cộng, đối tượng đã vay của chị Lý hơn 4,7 tỷ đồng. Và trong quá trình ấy, Cương mới trả được cho chủ nợ 560 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của bị cáo mặc dù tất cả các lần vay tiền của chị Lý, đối tượng đều nói mục đích dùng vào việc kinh doanh, song trên thực tế Cương đều “đầu tư” vào trò cá độ bóng đá. Trung bình mỗi ngày, Cương thua từ 20 triệu đến 30 triệu đồng vì đỏ đen này.

Do đó mà chỉ trong một thời gian ngắn, ngoài số tiền vay của người bạn cùng đi Hàn Quốc, đối tượng còn “nướng sạch” tài sản của gia đình vào bài bạc. Để trốn tránh khoản nợ của chị Lý, Cương âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với chủ nợ và bỏ trốn. Tuy nhiên, trong một lần xuất hiện tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên vào tháng 8-2013, đối tượng đã bị chồng chị Lý phát hiện và đưa tới cơ quan công an.

Có mặt tại phiên xét xử, bị hại xác nhận lời khai của Lê Anh Cương là hoàn toàn đúng sự thật và đề nghị tòa án xử lý bị cáo theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, chị Lý cũng đề nghị tòa án tuyên buộc bị cáo phải nhanh chóng hoàn trả cho chị số tiền còn chiếm đoạt, hơn 4,1 tỷ đồng.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và yêu cầu của bị hại hoàn toàn chính đáng nên sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Anh Cương mức án nêu trên, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.